Hội nghị COP28 bế mạc, thông qua thỏa thuận 'lịch sử' về nhiên liệu hoá thạch

(PLO)- Hội nghị COP28 bế mạc và thông qua thỏa thuận mở đường cho việc giảm mức sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-12, Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28) tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) đã bế mạc và thông qua thỏa thuận cuối cùng. Theo hãng tin Reuters, thỏa thuận này mở đường cho việc giảm mức sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu, nhằm ngăn chặn những tác động tồi tệ của biến đổi khí hậu.

Cụ thể, thỏa thuận của Hội nghị COP28 kêu gọi các nước "chuyển đổi khỏi sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong các hệ thống năng lượng một cách công bằng, có trật tự và hợp lý để đạt được mức phát thải ròng bằng 0 từ nay đến năm 2050, phù hợp với khoa học".

Thỏa thuận cũng kêu gọi tăng gấp 3 lần công suất năng lượng tái tạo trên toàn cầu từ nay đến năm 2030, tăng tốc nỗ lực giảm sử dụng than đá.

Hội nghị COP28 bế mạc, thông qua thỏa thuận 'lịch sử'
Chủ tịch Hội nghị COP28 - ông Sultan Ahmed Al Jaber (giữa) và các đại biểu tại phiên bế mạc hội nghị hôm 13-12. Ảnh: AFP

Trong bài phát biểu tại phiên họp thông qua thỏa thuận, Chủ tịch Hội nghị COP28 – ông Sultan Ahmed Al Jaber gọi đây là thỏa thuận “lịch sử”.

“Lần đầu tiên chúng ta có từ ngữ đề cập về nhiên liệu hóa thạch trong thỏa thuận cuối cùng của mình. Chúng ta đã mang đến một sự thay đổi có tiềm năng định hình lại nền kinh tế của chúng ta” – ông Jaber nói.

Ông Jaber cũng nhấn mạnh rằng thành công thực sự của thỏa thuận này nằm ở việc thực hiện nó.

“Nói phải đi đôi với làm. Chúng ta phải thực hiện các bước cần thiết để biến thỏa thuận này thành hành động hữu hình” – ông Jaber phát biểu.

Một số quốc gia đã hoan nghênh thỏa thuận này, cho rằng đây là kết quả khả quan và đáng ghi nhận sau nhiều thập niên đàm phán khí hậu.

“Đây là lần đầu tiên thế giới đoàn kết xung quanh một văn bản về sự cần thiết phải chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch. Đây là vấn đề chúng ta phải đối mặt” - theo Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy – ông Espen Barth Eide.

“Tất cả chúng ta đều có thể tìm thấy một đoạn hoặc vài câu, vài phần mà lẽ ra chúng ta có thể viết khác đi. Tuy nhiên, để có được một tài liệu mạnh mẽ như thế này, tôi thấy có lý do để lạc quan, có lý do để biết ơn và có lý do để gửi lời chúc mừng đến mọi người ở đây” - Đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống Mỹ - ông John Kerry lạc quan về thoả thuận.

Theo Reuters, việc thực hiện thỏa thuận COP28 tùy thuộc vào từng quốc gia, thông qua các chính sách và các khoản đầu tư của riêng từng nước.

Dầu, khí đốt và than đá vẫn chiếm khoảng 80% năng lượng của thế giới. Việc đốt than, dầu và khí đốt là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu. Những loại nhiên liệu này cũng chiếm hơn 3/4 lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.