Hội nghị Cấp cao ASEAN khai mạc tại Lào

(PLO)- Hội nghị là cơ hội để các lãnh đạo ASEAN trao đổi quan điểm về đường hướng tương lai, khả năng dẫn dắt quan hệ nội bộ cũng như quản lý các vấn đề quan trọng của khu vực và thế giới của ASEAN.

Ngày 6-9 tại Lào, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã tuyên bố khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28-29.

Tham dự lễ khai mạc có Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Đại diện Myanmar tham dự hội nghị là Ngoại trưởng Aung Sang Suu Kyi.

Hội nghị lần này là lần gặp đầu tiên giữa các lãnh đạo ASEAN kể từ khi thành lập Cộng đồng ASEAN tại Kuala Lumpur (Malaysia) năm ngoái.

Cờ các nước ASEAN và đối tác tung bay tại Vientiane (Lào). Cờ các nước ASEAN và đối tác tung bay tại Vientiane (Lào). Ảnh: AP

Theo báo Inquirer (Philippines), ba ngày hội nghị là cơ hội để các lãnh đạo ASEAN trao đổi quan điểm về đường hướng tương lai, khả năng dẫn dắt quan hệ nội bộ cũng như quản lý các vấn đề quan trọng của khu vực và thế giới của ASEAN.

Bên cạnh hội nghị cấp cao ASEAN, 10 lãnh đạo ASEAN cũng sẽ có các hội nghị riêng lẻ với các đối tác Mỹ, Nhật, Trung Quốc.

Hội nghị Đông Á - giữa 10 nước ASEAN và các nước Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật, New Zealand, Hàn Quốc, Nga, và Mỹ - sẽ diễn ra vào ngày 8-9. Dự kiến tuyên bố chung hội nghị sẽ đề cập nhập cư và buôn người.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Philipines Duterte tham dự hội nghị ASEAN. Truyền thông thế giới đang theo dõi sát sao các động thái của Tổng thống Duterte sau hàng loạt phát ngôn gây sốc của ông gần đây, đặc biệt những lời tấn công mới nhất nhắm vào Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đang có mặt tại Lào.

Tổng thống Duterte đã tuyên bố hối tiếc vì có lời lẽ tấn công Tổng thống Obama nhưng không cứu vãn được cuộc gặp với Tổng thống Obama phía Mỹ đã hủy trước đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.