Hội nghị Cấp cao APEC khai mạc, bàn cách đối phó thế giới nhiều biến động

(PLO)- Hội nghị Cấp cao APEC 2025 chính thức khai mạc ở TP Gyeongju (Hàn Quốc), tập trung thảo luận hợp tác kinh tế, chuỗi cung ứng và tăng trưởng bền vững giữa bối cảnh thế giới nhiều biến động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 31-10, Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã khai mạc tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc), theo hãng thông tấn Yonhap.

Hội nghị Cấp cao APEC 2025 được tổ chức nhằm tìm giải pháp tăng cường khả năng chống chịu và thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ và các rào cản thương mại đơn phương gia tăng.

Sự kiện kéo dài hai ngày quy tụ lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC, cùng đại diện các quốc gia khách mời và tổ chức quốc tế. Trọng tâm thảo luận là duy trì thương mại tự do và thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực.

hội nghị cấp cao apec.jpg
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (phải) bắt tay Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại Hội nghị Cấp cao APEC ở TP Gyeongju ngày 31-10. Ảnh: YONHAP

Hội nghị mở đầu với phần chào đón của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung dành cho các nguyên thủ và khách mời, trước khi bước vào phiên họp đầu tiên với chủ đề “Hướng tới một khu vực kết nối và bền vững hơn”.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận cách xây dựng một khu vực châu Á - Thái Bình Dương “mở cửa hơn, năng động hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn".

Hàn Quốc, nước chủ nhà APEC 2025, kỳ vọng sẽ đạt được đồng thuận chung thông qua “Tuyên bố Gyeongju”, tập trung vào các sáng kiến về trí tuệ nhân tạo (AI), biến động nhân khẩu học và củng cố chuỗi cung ứng.

Trong các phiên thảo luận, các nhà lãnh đạo sẽ xem xét khuyến nghị của các bộ trưởng ngoại giao và thương mại về việc thúc đẩy hợp tác trong chuỗi cung ứng, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Giới quan sát đặc biệt chú ý liệu hội nghị có thể đạt đồng thuận về định hướng thương mại quốc tế, trong bối cảnh tồn tại khác biệt về quan điểm đối với trật tự thương mại tự do toàn cầu dựa trên chủ nghĩa đa phương và hệ thống Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (phải) bắt tay Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Hội nghị Cấp cao APEC ngày 31-10. Ảnh: YONHAP
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (phải) bắt tay Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Hội nghị Cấp cao APEC ngày 31-10. Ảnh: YONHAP

Những năm gần đây, phần lớn các nền kinh tế APEC tái khẳng định ủng hộ thương mại tự do dựa trên WTO và cam kết duy trì chủ nghĩa đa phương. Từ năm 2021 đến 2024, tất cả các tuyên bố cấp cao của APEC đều nhấn mạnh “hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, với WTO là trọng tâm".

Theo quy định, tuyên bố chung của lãnh đạo APEC chỉ có thể được thông qua khi đạt đồng thuận tuyệt đối giữa các thành viên.

Sau cuộc họp bộ trưởng kết thúc hôm 30-10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho-hyun cho biết diễn đàn “rất gần” với việc thông qua tuyên bố chung, với các cuộc thương lượng cuối cùng đang được tiến hành.

“Chúng tôi kỳ vọng văn kiện bộ trưởng sẽ được thông qua vào ngày 1-11, cùng thời điểm diễn ra phiên họp kín của các nhà lãnh đạo” - ông Cho nói.

Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo, người đồng chủ trì phiên họp bộ trưởng, cho biết các bên đã đạt được “đồng thuận rộng rãi” trong các lĩnh vực chuỗi cung ứng, chuyển đổi số và môi trường. Các lĩnh vực này vốn được coi là “trụ cột của thương mại hiện đại và nền kinh tế tương lai".

“Chúng tôi tiếp tục duy trì hệ thống thương mại đa phương dựa trên WTO, nhưng khi hệ thống này đang chịu nhiều thách thức, Hàn Quốc cũng ủng hộ hợp tác đa phương quy mô nhỏ (plurilateral cooperation)” - ông Yeo nói.

“Hợp tác đa phương quy mô nhỏ” đề cập đến hình thức hợp tác quốc tế giữa một nhóm nhỏ các quốc gia, trái ngược với hợp tác đa phương toàn diện.

Những điểm chú ý ở APEC Hàn Quốc

Những điểm chú ý ở APEC Hàn Quốc

(PLO)- APEC Hàn Quốc năm nay sẽ tập trung bàn về thương mại, chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, năng lượng sạch và hợp tác vì tăng trưởng bền vững khu vực - vốn là những vấn đề nổi cộm trong kinh tế toàn cầu hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.