Hội đồng SEA Games đề nghị Campuchia đưa không quá 200 VĐV sang Thái Lan

(PLO)-Hội đồng SEA Games đề nghị đoàn Campuchia nên đưa không quá 200 VĐV dự SEA Games 33 vì sự an toàn cho chính họ...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Hội đồng SEA Games vừa có cuộc họp và đưa ra khuyến cáo Campuchia chỉ nên đưa không quá 200 VĐV dự SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm nay tại Thái Lan.

Lúc đầu, đoàn Campuchia lên kế hoạch đưa 856 VĐV, quan chức, HLV, chuyên gia. Tuy nhiên, Hội đồng SEA Games đưa ra khuyến cáo trên với đoàn Campuchia sau xung đột biên giới giữa hai nước Thái Lan và Campuchia. Những ngày qua, Campuchia lên kế hoạch đưa 600 VĐV và trên dưới 100 quan chức sang Thái Lan dự SEA Games 33 từ ngày 9 đến 20-12. Tuy nhiên Hội đồng SEA Games lần này lại đưa ra con số họ muốn giới hạn cụ thể là không quá 200 VĐV.

Hoi- Dong- SEA-Games.jpg
Hội đồng SEA Games đưa con số không quá 200 VĐV Campuchia tham dự SEA Games 33. Ảnh: K.T

Hội đồng SEA Games cho biết những vấn đề liên quan đến đoàn VĐV Campuchia khi quan hệ hai nước xấu đi trong thời gian qua và hiện nay tất cả chỉ vì an toàn cho chính VĐV Campuchia mà thôi.

Tình hình hai nước đang trong giai đoạn thách thức này nếu có quá nhiều VĐV Campuchia trên đất Thái Lan thì dễ dẫn đến rủi ro.

Phía cơ quan quản lý nhà nước về thể thao Thái Lan cũng rất cân nhắc.

Trước thông tin như vậy, Ủy ban Olympic Campuchia chưa đưa ra lời bình luận chính thức nào. Theo báo chí Campuchia, trước thông tin như vậy, khả năng cao nội bộ ngành thể thao Campuchia và cơ quan quản lý về nhà nước sẽ tiến hành thảo thuận trước khi có ý kiến phản hồi về thông tin từ Hội đồng SEA games.

SEA Games 33 diễn ra tại 3 địa phương chính của Thái Lan gồm Bangkok, Chonburi và Songkhla.

Campuchia chuẩn bị cho SEA Games 33 rất chu đáo qua việc nhiều môn được đưa sang Trung Quốc tập huấn dài hạn, thậm chí nhiều môn sang Pháp tập huấn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.