Hội đồng Lập pháp Hong Kong hoãn tranh luận dự luật dẫn độ

(PLO)- Trưởng Đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã hủy mọi lịch trình hoạt động công cộng hôm nay.

Phiên tranh luận lần thứ hai về dự luật dẫn độ của Hội đồng Lập pháp Hong Kong dự kiến diễn ra lúc 11 giờ trưa nay 12-6 (giờ địa phương), trước khi bỏ phiếu quyết định thông qua dự luật vào ngày mai, 13-6. Tuy nhiên, phiên tranh luận này đã không diễn ra được vì vướng đợt biểu tình thứ hai bắt đầu từ sáng nay, báo SCMP đưa tin.

Hàng chục người biểu tình đeo mặt nạ mang theo ô và kính bảo hộ đã phong tỏa toàn bộ các con đường dẫn đến trụ sở Hội đồng Lập pháp, buộc chính quyền Hong Kong phải hoãn phiên tranh luận về dự luật dẫn độ gây tranh cãi này. Người biểu tình – chủ yếu thanh niên – đã dựng nhiều rào cản bằng kim loại, đồng thời gỡ gạch lát vỉa hè dựng nhiều bức tường để đối phó với lực lượng cảnh sát được trang bị khiên và dùi cui.

Người dân gỡ gạch lát vỉa hè dựng tường đối phó cảnh sát. Ảnh: SCMP

Người biểu tình gỡ gạch lát vỉa hè dựng tường đối phó cảnh sát. Ảnh: SCMP

Một nguồn tin nội bộ cảnh sát nói với SCMP rằng cảnh sát chưa có kế hoạch giải tán biểu tình. Thời điểm trưa nay, cảnh sát vẫn được lệnh ở yên vị trí của mình bên ngoài trụ sở chính quyền. Một nhân viên cảnh sát cho biết không hề nhận chỉ đạo dùng tới hơi cay.

“Miễn là họ không tấn công chúng tôi, tôi không nghĩ chúng tôi cần dùng tới vũ lực”, nhân viên cảnh sát này nói với SCMP.

Cảnh sát vẫn chưa nhận lệnh ra tay giải tán biểu tình. Ảnh: SCMP

Cảnh sát vẫn chưa nhận lệnh ra tay giải tán biểu tình. Ảnh: SCMP

Theo nhân viên cảnh sát này, trong lực lượng cảnh sát có nhiều người đồng cảm với sinh viên biểu tình, dù cũng có nhiều cảnh sát căng thẳng, bực bội vì phải căng mình làm việc nhiều giờ liền đối phó biểu tình. Tuy nhiên, “cả sinh viên lẫn cảnh sát đều không thể giải quyết chuyện này, điều này vượt quá khả năng chúng tôi”, cảnh sát này nói.

Biển người biểu tình ở Hong Kong hôm nay 12-6. Ảnh: SCMP

Biển người biểu tình ở Hong Kong hôm nay 12-6. Ảnh: SCMP

Ngày 12-6, thành viên đảng Dân chủ ở Hong Kong Wu Chi-wai họp báo kêu gọi Trưởng Đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga rút lại dự luật. Ông Wu cũng cảnh báo biểu tình có thể leo thang hơn nữa nếu chính quyền không phản ứng. Ông Chan Ho-tin - lãnh đạo đảng Dân tộc Hong Kong bị cấm hoạt động cũng có mặt trong đoàn biểu tình.

Thành viên đảng Dân chủ ở Hong Kong Wu Chi-wai (áo trắng, giữa) họp báo ngày 12-6 kêu gọi Trưởng Đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga rút lại dự luật. Ảnh: SCMP

Thành viên đảng Dân chủ ở Hong Kong Wu Chi-wai (áo trắng, giữa) họp báo ngày 12-6 kêu gọi Trưởng Đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga rút lại dự luật.  Ảnh: SCMP

Trưởng Đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã hủy mọi lịch trình hoạt động công cộng hôm nay. Bà Lâm đang đối mặt với một số đe dọa lấy mạng bà liên quan việc bà ủng hộ dự luật dẫn độ. Ngày 12-6, người biểu tình tiếp tục kêu gọi bà Lâm từ chức.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.