Hội đồng Bảo an LHQ “bó tay” trước tình hình Ukraine

(PLO) – Đêm qua, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã nhóm họp vào đêm qua, chỉ vài giờ trước khi thời hạn cuối cùng được Kiev đưa ra, nhằm tìm ra giải pháp cho tình hình bất ổn ở Ukraine

Cuộc họp được triệu tập lúc 8 giờ theo yêu cầu của Nga. Trước đó Kiev cho biết trễ nhất là sáng thứ hai, nếu các lực lượng biểu tình không giải tán thì chính phủ Ukraine sẽ điều động một lực lượng quân đội cần thiết để trấn áp tình hình. Kiev tuyên bố thêm là lực lượng này sẽ được trang bị đầy đủ mọi vũ khí cần thiết để “chống khủng bố”.

Đại sứ Liên hợp quốc của Anh, ông Mark Lyall Grant cho biết Nga đang chuẩn bị lực lượng ở biên giới để sẵn sàng ứng phó. Ông Grant nói: “Có khoảng 40 ngàn binh lính Nga đã được tập kết ở vùng lân cận biên giới Ukraine, kèm theo đó là máy bay chiến đấu, xe tăng, pháo binh và nhiều thiết bị hỗ trợ khác”.

Hội đồng Bảo an LHQ “bó tay” trước tình hình Ukraine ảnh 1
Người  biểu tình có vũ trang trong nhóm phong tỏa một trụ sở cảnh sát ở Slaviansk.  Ảnh: Reuters

Trước đó, một nhân viên an ninh tòa nhà chính phủ Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc bao vây của người biểu tình ở thành phố Slaviansk. Tổng thống Ukraine Oleksander Turchinov cho biết 6 giờ sáng thứ hai 14-4 là hạn chót để những người biểu tình này hạ vũ khí trước khi đội đặc nhiệm Ukraine vào cuộc.

Sau cuộc họp đêm qua, hiện Đội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 quốc gia vẫn chưa đưa ra được giải pháp nào cụ thể cho vấn đề nan giải này bởi mối quan hệ giữa Nga và liên minh châu Âu đang vô cùng phức tạp. Sự góp mặt của Mỹ trong vấn đề Ukraine cũng không khiến tình hình sáng sủa hơn. Trước đó, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Samantha Power nói với hãng tin ABC rằng Mỹ đã được chuẩn bị sẵn sàng để “xử phạt” Moscow nếu các hành động của những người biểu tình tiếp tục leo thang.

Chính phủ Nga bị cho rằng là người đứng sau, kích động các hoạt động biểu tình, gây xung đột  trong thời gian qua ở nhiều thành phố phía Đông Ukraine.

Phương Dung

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.