Hội đồng Bảo an họp khẩn về căng thẳng Iran-Israel

(PLO)- Tehran, Tel Aviv đấu khẩu nhau trong cuộc họp khẩn của HĐBA LHQ về căng thẳng Iran-Israel, trong khi Nga, Mỹ,... kêu gọi các bên kiềm chế và tìm kiếm con đường ngoại giao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-6, Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp Quốc họp khẩn về căng thẳng Iran-Israel sau khi Israel tấn công phủ đầu vào Iran và màn trả đũa sau đó của Tehran, theo tờ UN News.

Iran, Israel nêu lập trường

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc - ông Amir Saeid Iravani cho biết cuộc không kích của Israel vào Iran trước đó cùng ngày đã khiến ít nhất 78 người thiệt mạng và 320 người bị thương.

“Chúng tôi lên án mạnh mẽ và dứt khoát vụ tấn công man rợ và tội ác, một loạt vụ ám sát có chủ đích nhằm vào các quan chức quân sự cấp cao, các nhà khoa học hạt nhân và thường dân vô tội” - ông Iravani nói.

Đại sứ Iravani cho biết các cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân được bảo vệ không chỉ thách thức các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế mà còn cả "lương tâm chung", đồng thời cảnh báo rằng thiệt hại đối với các địa điểm như vậy có thể gây ra hậu quả thảm khốc về phóng xạ trên toàn khu vực và xa hơn nữa.

căng thẳng Iran-Israel.jpg
Cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về căng thẳng Iran-Israel hôm 13-6. Ảnh: UN

Đại sứ Iravani đổ lỗi cho Mỹ vì đã chia sẻ thông tin tình báo và "hỗ trợ chính trị" với Israel.

"Những người ủng hộ chế độ này với Mỹ đi đầu phải hiểu rằng bằng cách hỗ trợ và cho phép tội ác này, họ phải chịu toàn bộ trách nhiệm" - ông Iravani nói.

Ông Iravani cũng cáo buộc Mỹ cung cấp vũ khí mà Israel sử dụng trong các cuộc tấn công

"Chúng tôi sẽ không quên rằng người dân của chúng tôi đã mất mạng do các cuộc tấn công của Israel bằng vũ khí của Mỹ" - ông Iravani nói thêm.

Về phía Israel, Đại sứ Danny Danon nói rằng trong lúc ông đang phát biểu tên lửa đạn đạo của Iran đang tấn công các thành phố của Israel.

Ông Danon cho biết các cuộc tấn công của Israel là mang tính phòng ngừa và được thực hiện với “độ chính xác, có mục đích và thông tin tình báo tiên tiến nhất” hiện có.

Ông Danon cũng cáo buộc Iran đang có những bước đi hướng tới việc xây dựng kho vũ khí hạt nhân. Đại sứ Israel cũng chỉ trích cộng đồng quốc tế vì đã không hành động và kiềm chế Tehran.

“Đây là một hành động bảo vệ quốc gia. Chúng tôi đã tự mình thực hiện hành động này, không phải vì chúng tôi muốn, mà vì chúng tôi không còn lựa chọn nào khác” - ông Danon cho hay.

Quốc tế lên tiếng

Phát biểu tại cuộc họp, bà Rosemary DiCarlo - Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị - đã nói rằng hậu quả của các cuộc tấn công đã bắt đầu có tác động.

"Tôi tái khẳng định lời lên án của Tổng thư ký đối với bất kỳ sự leo thang quân sự nào ở Trung Đông" - bà DiCarlo nói, đồng thời kêu gọi cả Israel và Iran kiềm chế tối đa và "tránh bằng mọi giá để rơi vào xung đột khu vực sâu sắc và rộng lớn hơn".

Bà DiCarlo thúc giục các bên tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao.

“Một giải pháp hòa bình thông qua đàm phán vẫn là biện pháp tốt nhất để đảm bảo bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân Iran. Chúng ta phải bằng mọi giá tránh một cuộc xung đột có thể gây ra hậu quả to lớn trên toàn cầu” - bà DiCarlo nhấn mạnh.

Phát biểu thay mặt cho Mỹ, ông McCoy Pitt - một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ - cáo buộc Iran đã tiến hành "các cuộc tấn công trực tiếp và gián tiếp" nhằm vào thường dân Israel và gieo rắc nỗi kinh hoàng, bất ổn và đau khổ trong khu vực.

Ông Pitt lưu ý rằng Mỹ đã được thông báo trước về các cuộc không kích của Israel nhưng không tham gia hỗ trợ quân sự.

"Ưu tiên tuyệt đối và quan trọng nhất của chúng tôi là bảo vệ công dân, nhân sự và lực lượng Mỹ trong khu vực” - ông Pitt nói.

Ông Pitt nói thêm rằng Mỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm một giải pháp ngoại giao đảm bảo Iran sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân hoặc gây ra mối đe dọa đối với sự bất ổn ở Trung Đông.

Về phía Nga, Đại sứ Vassily Nebenzia cảnh báo rằng hành động của Israel ở Trung Đông đang "đẩy khu vực này đến một thảm họa hạt nhân quy mô lớn".

"Cuộc tấn công hoàn toàn vô cớ này, bất kể Israel nói gì ngược lại, là hành vi vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế" - ông Nebenzia nói, bày tỏ "lời lên án mạnh mẽ" của Nga đối với các cuộc không kích của Israel.

Ông Nebenzia kêu gọi các nỗ lực ngoại giao mới.

"Một lần nữa, việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran chỉ có thể thực hiện được nếu tuân theo con đường hòa bình, chính trị và ngoại giao" - Đại sứ Nga nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.