Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM thu hút hơn 520 đơn vị triển lãm

(PLO)- Với chủ đề Du lịch bền vững, Trải nghiệm sống động, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM dự kiến thu hút hơn 520 đơn vị triển lãm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-4 tại Hà Nội, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp cùng Sở Du lịch TP.HCM tổ chức họp báo giới thiệu Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 19 (ITE HCMC 2025).

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 6-9-2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP.HCM.​

ITE HCMC 2025 là hội chợ du lịch quốc tế thường niên lớn nhất tại Việt Nam và khu vực hạ nguồn sông Mê Kông do Bộ VH-TT&DL cùng UBND TP.HCM chỉ đạo tổ chức.

Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM
Đại diện BTC giới thiệu về Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM.

Sự kiện năm nay dự kiến thu hút hơn 520 đơn vị triển lãm, 50 địa phương trong nước cùng 240 người mua cao cấp từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số lượng khách tham quan dự kiến đạt khoảng 28.000 lượt, tăng 12% so với năm trước .​

Với chủ đề Du lịch bền vững, Trải nghiệm sống động, hội chợ sẽ bao gồm 16 hoạt động chính như kết nối giao thương, diễn đàn, hội nghị, hội thảo. Đặc biệt, sự kiện sẽ có sự tham gia đưa tin của 60 cơ quan báo chí quốc tế, các travel blogger và KOLs trong lĩnh vực du lịch, tăng 30% so với năm 2024 .​

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết: "Hội chợ ITE HCMC 2025 được kỳ vọng là hình mẫu cho sự đột phá và sáng tạo của ngành du lịch Việt Nam trong thời kỳ đầy biến động của các ngành kinh tế toàn cầu; là cầu nối để các hiệp hội và doanh nghiệp du lịch trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sức hấp dẫn cho du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế.”​

Đặc biệt, từ ngày 3 đến 6-9-2025, TP.HCM sẽ đăng cai tổ chức Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố Toàn cầu (TPO) lần thứ 12 với chủ đề Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

TPO được thành lập năm 2002 tại Fukuoka, Nhật Bản, hiện có 131 thành phố thành viên từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. TP.HCM là một trong những thành phố sáng lập và giữ vai trò Ủy viên Ban Điều hành, đóng góp tích cực vào hoạt động của tổ chức.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hà Văn Siêu, Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam bày tỏ: “Hội chợ ITE HCMC 2025 đã khẳng định một thương hiệu chuyên nghiệp trong ngành du lịch, với khởi nguồn 6 nước hạ nguồn sông Mê Kông sau lan tỏa ra khắp thế giới. Năm nay còn có sự kết hợp giữa du lịch và thương mại, cộng hưởng thêm một yếu tố mới, hy vọng sẽ tạo ra sự thay đổi lớn”.

ITE HCMC 2025 hứa hẹn sẽ là sự kiện quan trọng, góp phần thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng vào thị trường du lịch quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.