Hội An nói về việc ‘gia đình văn hoá mới được làm lưu trú'

(PLO)- TP Hội An đang triển khai thí điểm mô hình lưu trú trải nghiệm cùng cư dân phố cổ, yêu cầu người dân tham gia đáp ứng tiêu chí gia đình văn hoá 3 năm liên tiếp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TP Hội An đang triển khai thí điểm mô hình lưu trú trải nghiệm cùng cư dân phố cổ. Sau 4 tháng, TP này thay đổi tiêu chí, để người dân có thêm cơ hội tham gia. Trong đó, tiêu chí "gia đình văn hoá 3 năm liên tiếp’" TP đưa ra gây xôn xao dư luận.

Thay đổi tiêu chí theo hướng mở

Tháng 5-2024, TP Hội An ban hành thông báo, không gian, phạm vi thực hiện thí điểm mô hình lưu trú trải nghiệm là trong khu vực phố cổ Hội An.

TP Hội An đang thí điểm mô hình lưu trú trải nghiệm cùng cư dân phố cổ, yêu cầu các hộ dân đáp ứng tiêu chí gia đình văn hoá. Ảnh: TP Hội An.
TP Hội An đang thí điểm mô hình lưu trú trải nghiệm cùng cư dân phố cổ, yêu cầu các hộ dân đáp ứng tiêu chí gia đình văn hoá. Ảnh: TP Hội An.

Mô hình ưu tiên nhà trong kiệt, hẻm khu vực I và những khu vực tiệm cận, liền kề với khu vực I; nhà mặt tiền khu vực I, IIA khu phố cổ.

Điều kiện cần là cư dân bản địa Hội An, có địa chỉ thường trú và sinh sống thực tế tại ngôi nhà dự kiến tổ chức hoạt động, đạt gia đình văn hóa tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng tại địa phương và nhiều tiêu chí khác.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cho hay sau 4 tháng triển khai, mới chỉ 1 hộ dân đăng ký tham gia. Do đó, TP thay đổi theo hướng mở về tiêu chí gia đình văn hoá.

Cụ thể, người dân muốn tham gia mô hình không cần đáp ứng tiêu chí gia đình văn hoá tiêu biểu, chỉ cần gia đình văn hoá 3 năm liên tiếp.

“Ban đầu tiêu chí đưa ra là gia đình văn hoá tiêu biểu, nhưng thực hiện lại không phù hợp. Vì hiện nay 1 khối phố chỉ được bầu lấy 1 gia đình văn hoá tiêu biểu để TP khen thưởng, cho nên áp dụng tiêu chí này vô hình chung thành trở ngại lớn cho người dân”, ông Lanh nói về sự thay đổi.

Không phải là mô hình đại trà

Theo Phó Chủ tịch Hội An, thí điểm mô hình lưu trú trải nghiệm cùng cư dân phố cổ là một chủ trương lớn, đã được thảo luận đầy đủ, cẩn trọng mới đi đến thống nhất.

Việc áp dụng, tiêu chí theo hướng mở "gia đình văn hoá 3 năm liên tiếp" sẽ dễ hơn cho người dân. Bởi ở Hội An, những gia đình 3 năm đạt danh hiệu gia đình văn hoá rất nhiều.

gia-dinh-van-hoa-hoi-an-1.jpeg
TP muốn thí điểm mô hình để du khách có điều kiện trải nghiệm, không đơn thuần là dịch vụ lưu trú. Ảnh: TP Hội An.

Phản hồi về thông tin TP này đặt điều kiện gây cấm cản, ảnh hưởng người dân có nhu cầu kinh doanh lưu trú, ông Lanh khẳng định, theo quy chế quản lý phố cổ thì “không được kinh doanh lưu trú trong khu phố cổ”.

Hiện nay, TP Hội An có đến 400-500 cơ sở kinh doanh lưu trú ở vùng phụ cận. Nhưng theo quy chế, trong khu vực I không cho phép kinh doanh lưu trú. “Cho nên bây giờ TP đang thử nghiệm, nếu thử nghiệm phát huy tốt thì TP sẽ đề nghị lên tỉnh điều chỉnh quy chế”, ông Lanh nói.

Cũng theo ông Lanh, TP đang thí điểm mô hình mang nặng tính văn hoá, là sản phẩm du lịch văn hoá chứ không đơn thuần là dịch vụ lưu trú, với mong muốn khai thác và phát huy triệt để giá trị văn hoá bản địa.

Đặc biệt, để du khách có điều kiện cùng ở, cùng ăn, cùng chứng kiến sinh hoạt, nền nếp gia phong... trong một gia đình hay trong một cộng đồng.

“Mình (thành phố – PV) xem nó không thuần tuý là loại hình lưu trú, mà là sản phẩm văn hoá, trải nghiệm văn hoá cùng cư dân bản địa, nên đưa hàm lượng văn hoá vào đó”, ông Lanh giải thích.

Phó Chủ tịch TP Hội An cho biết thêm, một nhà vùng lõi phố cổ hiện nay cho thuê mang lại giá trị gấp nhiều lần tham gia mô hình. Khi TP triển khai mô hình phải vận động, thuyết phục người dân tham gia, không phải là mô hình đại trà.

“Sau 4 tháng thí điểm, chỉ có 1 hộ dân tham gia. Tôi mơ ước một vài gia đình tham gia, để hoàn thiện đâu vào đấy mới triển khai rộng rãi hơn, trong phố cổ 20 nhà thôi đã nhiều rồi, không phải ai, cứ nói là làm được”, ông Lanh nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.