Học sinh và viên chức Qatar mùa World Cup sướng quá

(PLO)- Tháng World Cup như là tháng nghỉ hè của học sinh, sinh viên Qatar.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Học sinh được nghỉ học cả tháng mùa World Cup, còn giới viên chức nhà nước thay phiên nghỉ và giảm giờ làm.

Đó là thông báo của nước chủ nhà World Cup 2022 - Qatar. Đất nước giàu có và nhỏ bé này vào mùa World Cup 2022 sẽ đón 1,2 triệu du khách đến. Và từ đó nạn kẹt xe, đông đúc sẽ xảy ra. Qatar đã có phương án giảm tải ùn tắc giao thông.

Theo lịch ngày 20-11 World Cup 2022 khai mạc và ngày 18-12 sẽ bế mạc. Theo đó số giờ đến trường của học sinh và cả sinh viên ĐH sẽ giảm và đến khi quả bóng World Cup lăn thì họ được nghỉ hẳn trong vòng 1 tháng.

Qatar chuẩn bị nhiều phương án chống ùn tắc giao thông khi World Cup diễn ra. Ảnh: Getty

Qatar chuẩn bị nhiều phương án chống ùn tắc giao thông khi World Cup diễn ra. Ảnh: Getty

Tương tự giới viên chức nhà nước cũng giảm giờ làm xuống và thay viên nhau trực cơ quan.

Qatar rất lo lắng khi 32 đội bóng, các đội hỗ trợ của mỗi đội tuyển quốc gia, lực lượng cảnh sát, quân đội nước ngoài đến hỗ trợ World Cup cùng 1,2 triệu du khách đến sẽ gây ùn tắc giao thông kinh khủng nếu không có các phương án hiệu quả tính trước.

Qatar đã đưa ra quyết định, từ ngày 1 đến 17-11, tức trước ba ngày World Cup khai mạc học sinh chỉ đến trường từ 7 giờ sáng đến trưa là tan trường thay vì học cả ngày. Và khi quả bóng World Cup 2022 lăn từ ngày 20-11 đến 18-12 thì toàn bộ học sinh, sinh viên được nghỉ học.

Giới viên chức nhà nước cũng giảm giờ làm việc chỉ còn bốn giờ đồng hồ/ngày, và cố gắng sắp xếp công việc ra về vào buổi trưa, chia phiên nhau làm việc và chia ra để trực cơ quan, công ty và coi ngó khi có bất trắc xảy ra.

Một số cao tốc chính của quốc gia này sẽ đóng cửa, không cho các phương tiện dân sự di chuyển và chỉ phục vụ cho các phương tiện đưa đón liên quan đến World Cup mà thôi.

Một kỳ World Cup đầu tiên diễn ra ở một quốc gia Hồi giáo có rất nhiều khác biệt với phần còn lại của thế giới, Qatar cũng chịu nhiều sự chỉ trích về những ràng buộc, đặc biệt là vai trò phụ nữ, bên cạnh đó là việc công nhân nước ngoài đến xây dựng các sân bóng bị các tổ chức nhân quyền cho là Qatar vi phạm nhân quyền...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.