Học sinh Ukraine và hành trình đi tìm con chữ bên dưới lòng đất

(PLO)- Học kỳ tới sẽ rất khác với học sinh Ukraine, khi hầu hết lớp học sẽ được giảng dạy dưới lòng đất...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sâu năm mét bên dưới lòng đất, tại một ngôi trường ở thủ đô Kiev của Ukraine, các giáo viên đang cải tạo một căn phòng thành các “lớp học” mới, hãng AFP dẫn lời hiệu trưởng ngôi trường này cho hay.

Do tình hình chiến sự vẫn ác liệt, kể từ học kỳ này, các học sinh Ukraine sẽ phải dành phần lớn thời gian học tập dưới lòng đất, ngay bên dưới nơi từng là lớp học của các em.

Cũng vì chiến sự vẫn đang căng thẳng, AFP không công khai tên của ngôi trường này.

Đã nửa năm không nghe tiếng chuông trường

Theo các hình ảnh được phóng viên AFP ghi lại, các phòng học ngay trên mặt đất vẫn còn ngổn ngang những chiếc cặp sách bị bỏ lại kể từ ngày 23-2 - một ngày trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự. Kể từ đó, tiếng chuông trường học im bặt, thay vào đó là tiếng còi báo động không kích.

Một phòng học ngay trên mặt đất vẫn còn ngổn ngang những chiếc cặp sách bị bỏ lại kể từ ngày 23-2. Ảnh: AFP

Một phòng học ngay trên mặt đất vẫn còn ngổn ngang những chiếc cặp sách bị bỏ lại kể từ ngày 23-2. Ảnh: AFP

Lớp học dưới lòng đất không có cửa sổ. Bàn, bảng trưng bày, sách và quả địa cầu vẫn ở trên mặt đất. Đây từng là một phòng thay đồ, nhưng vì pháo kích vẫn là một mối đe dọa ở thủ đô nên giờ đây nó được dùng như một nơi trú ẩn.

Ông Mykhaylo Aliokhin - vị hiệu trưởng được AFP dẫn lời, cho biết: "Ngay khi còi báo động vang lên, nhân viên sẽ lập tức đưa bọn trẻ xuống tầng hầm bất kể hoạt động lúc đó như thế nào".

Ông Aliokhin cho biết, các cán bộ nhân viên ở trường ông đã chuẩn bị hai kịch bản trước ngày khai trường.

Thứ nhất sẽ là chương trình học "trên mặt đất" bình thường, cách cổng vào nơi trú ẩn 10m.

Kịch bản thứ hai là các lớp học sẽ diễn ra dưới lòng đất.

Bất kể có tên lửa hay không, các giáo viên sẽ tổ chức nhiều sự kiện ở tầng dưới "để bọn trẻ thấy rằng đây là một nơi an toàn mà chúng sẽ phải dành nhiều thời gian ở đây".

Nhiều ngôi trường ở Ukraine bị hư hại nghiêm trọng trong xung đột với Nga. Ảnh: AFP

Nhiều ngôi trường ở Ukraine bị hư hại nghiêm trọng trong xung đột với Nga. Ảnh: AFP

Hầm sẽ được dự trữ đủ thức ăn và nước uống trong 48 giờ. Nhân viên y tế và chuyên gia tâm lý sẽ có mặt 24/7.

"Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được điều này, nhưng chúng ta đang ở đây, trong trạng thái bình thường mới này” - ông Aliokhin nói.

Bất chấp những điều kiện khắc nghiệt, ông hy vọng một phần ba trong số 460 học sinh của trường, trong độ tuổi từ 6-16, sẽ quay lại học vào ngày 1-9 - lần đầu tiên trường học mở cửa lại kể từ khi xung đột nổ ra

'Chúng em phải học cách thích nghi'

Theo số liệu từ chính phủ Ukraine năm 2021, nước này có khoảng 4,2 triệu học sinh.

Kể từ sau khi xung đột với Nga nổ ra, hơn hai triệu trẻ em Ukraine đã rời khỏi đất nước, trong khi ba triệu trẻ khác phải di tản trong nước từ trong khoảng từ tháng 2 đến tháng 6, theo thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF).

Tại Kiev, hiện cách xa các chiến trường phía đông và phía nam, 132.000 học sinh đang chuẩn bị trở lại trường học vào ngày 1-9, theo thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko.

Theo khảo sát của Bộ Giáo dục Ukraine, 51% trong số 23.000 trường học ở nước này được trang bị các cơ sở vật chất cần thiết để dạy trực tiếp. Những trường không có, hoặc không đủ điều kiện sẽ dạy học bằng hình thức trực tuyến.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của AFP, tình hình chiến sự căng thẳng dường như không ảnh hưởng mong muốn đến trường của các học sinh Ukraine.

Polina, 16 tuổi, cho biết: “Ở trường, em sẽ được an toàn hơn, vì chúng em sẽ được đưa xuống hầm trú ẩn một cách có tổ chức”.

"Nói thật, chúng em chỉ muốn sống trọn vẹn cuộc đời mình sau hai năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19 và sáu tháng chiến sự” - Polina chia sẻ.

"Chúng em không sợ. Thế hệ của chúng em quyết định sẽ sống trong hiện tại” - Polina nói thêm.

Trong khi đó, theo ông Sergiy Gorbachov - thanh tra thuộc Bộ Giáo dục Ukraine, hầu hết các bậc cha mẹ từ chối cho con đến trường vì lo sợ rủi ro.

Bộ Giáo dục Ukraine cho biết 2.135 trường học đã bị hư hại trong chiến sự.

Tuy nhiên, cô Youlia Shatravenko-Sokolovych - một phụ huynh ở Kiev, cho biết cô đã quyết định để con gái 7 tuổi trở lại trường học vào ngày 1-9.

"Tất nhiên, chúng tôi đều sợ hãi, nhưng tôi không thể tước quyền xã hội của con mình. Tôi tin tưởng quân đội Ukraine, lực lượng bảo vệ chúng tôi" - cô bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.