Học sinh dùng rìu tấn công giáo viên ở Nga

(PLO) – Một học sinh đã dùng rìu tấn công một giáo viên, sau đó ném lựu đạn khói vào một trường học ở vùng Moscow. Vụ việc khiến bốn người bị thương.

Hãng tin TASS ngày 5-9 đưa tin, vụ việc xảy ra tại một trường học ở thị trấn Ivanteyevka, cách Đông Bắc Moscow chừng 20 km.

Trưởng công tố viên Nga cho biết một học sinh 15 tuổi đã dùng một cái rìu tấn công vào cùng đầu của một giáo viên dạy kỹ thuật. Sau đó, thiếu niên này đốt pháo tự chế và dùng một khẩu súng bắn vào trường học. “Ít nhất bốn người đã bị thương, trong đó có ba trẻ em và một giáo viên” – cảnh sát cho biết.

Hiện trường vụ tấn công. (Ảnh chụp từ video của kênh RT)

Giáo viên trên được đưa vào bệnh viện trong điều kiện nguy kịch. Hiện giờ cơ quan chức năng đang xác định độn cơ gây án. Còn ba học sinh trên, do quá hoảng sợ đã nhảy ra khỏi cửa sổ và bị thương nặng. Họ cũng đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Những người bị thương sau vụ tấn công đã qua cơn nguy kịch, giới chức cho biết. Cậu học sinh này đã bị bắt giữ và đang bị thẩm vấn, ủy ban Điều tra Nga cho chi nhánh tại đây cho biết.

 “Tôi nghe tiếng súng nổ rồi âm thanh của pháo nổ. Chúng tôi bèn chạy trốn thông qua lối thoát hiểm. Khói phủ khắp nơi. Tôi nghe thấy tiếng la hét” – một học sinh chứng kiến vụ tấn công kể lại với RT.

Học sinh này cho biết cô biết thủ phạm, tên người này là Mikhail. “Cậu ta là một người sống rất nội tâm. Mọi người đều nói cậu ta rất lạ mặt. Một số thì nói cậu ta đã muốn làm chuyện này từ rất lâu nhưng đều nghĩ cậu ta nói đùa thôi” – cô bé nói.

Trên tài khoản mạng VKontakte của nghi phạm được truyền thông Nga phát hiện, Mikhail có họ là Klebold. Tài khoản này của Mikhail đăng vô số hình ảnh về súng ống. Có một dòng trạng thái mà Mikhail viết như thế này: “Chấm dứt đời tôi 05.09.2017”.

Nhà chức trách cho biết, trường học đã bị đóng cửa trong ngày 5-9, học sinh được gửi về nhà và sẽ bắt đầu học lại vào ngày 6-9.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.