Hoành tráng lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia tại Gia Lai thu hút 70.000 du khách

(PLO)- Tối 28-3, Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” chính thức khai mạc, mở màn năm du lịch hoành tráng, khởi sắc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 28-3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, một thông điệp giàu hình ảnh, thể hiện khát vọng kết nối, hội tụ và phát triển của tỉnh Gia Lai mới.

Khai-mac-nam-du-lich-quoc-gia-2.jpg
Khoảng 70.000 người dân và du khách tham dự sự kiện khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chia sẻ: Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026 được tổ chức với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” là sự kết nối xuyên suốt giữa rừng - biển - văn hóa và sự khát vọng phát triển.

Đây là dịp để chúng ta giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế một Gia Lai mới năng động, thân thiện, giàu tiềm năng. Đồng thời, khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng chung của đất nước.

Năm Du lịch quốc gia sẽ có 244 hoạt động phong phú, đặc sắc, trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì và 117 hoạt động các tỉnh, thành phố khác hưởng ứng thực hiện được diễn ra trong năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã tổ chức chu đáo chuỗi sự kiện Khai mạc Năm du lịch quốc gia – Gia Lai 2026.

Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai cùng ngành du lịch cả nước tập trung triển khai quyết liệt bốn nhiệm vụ trọng tâm gồm: phát huy giá trị văn hóa - nền tảng cốt lõi của phát triển du lịch; lấy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực bứt phá; kiến tạo môi trường du lịch văn minh, an toàn và phát triển bền vững; phát triển hạ tầng du lịch đồng bộ, hiện đại, tăng cường liên kết vùng và hợp tác phát triển du lịch.

Khai-mac-nam-du-lich-quoc-gia-1.jpg
Khai-mac-nam-du-lich-quoc-gia-3.jpg
Khai-mac-nam-du-lich-quoc-gia-4.jpg

Tiếp nối đêm khai mạc là chương trình Mega Concert hội tụ dàn line-up siêu khủng về chất lượng và số lượng đến từ Vũ trụ "Say Hi” bùng nổ về cảm xúc.

Sự kiện có sự góp mặt của những nghệ sĩ trẻ đang được khán giả yêu thích với nhiều bản hit, như: Isaac – Hieuthuhai- Hurrykng– Anh Tú – Phạm Anh Duy – Tez – Mason Nguyễn – Sơn.K – Lamoon – Bùi Trường Linh – Congb – Juky San.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.