Hoàng tử Saudi Arabia bị cáo buộc bắt giữ người giúp việc làm nô lệ

(PLO)- Các công tố viên Pháp đã mở một cuộc điều tra vụ việc một hoàng tử nước Saudi Arabia bị cáo buộc bắt giữ và đối xử các nhân viên giúp việc của mình như nô lệ

Tờ Daily Mail hôm 6-7 đưa tin các công tố viên ở Pháp đang điều tra các cáo buộc cho rằng một hoàng tử Saudi Arabia giấu tên đã giữ bảy nhân viên giúp việc của mình làm nô lệ tại khu nhà mà ông sở hữu ở vùng lân cận TP Paris.

Báo cáo từ văn phòng công tố xã Nanterre cho biết một cuộc điều tra về nạn buôn bán người đã được tiến hành sau khi các nạn nhân, gồm bảy người phụ nữ từ 38 đến 51 tuổi, chủ yếu là người Philippines, đã đệ đơn kiện hồi tháng 10-2019 với cáo buộc bị bắt làm nô lệ.

Theo Daily Mail, vị hoàng tử và gia đình ông được cho là thường xuyên đến Pháp du lịch trong những tháng mùa hè và đã mang theo những “người hầu” của mình.

Các công tố viên ở Pháp đang điều tra cáo buộc cho rằng một hoàng tử Saudi Arabia giấu tên đã giữ bảy nhân viên giúp việc của mình làm nô lệ. Ảnh: SPUTNIK 

Vụ việc diễn ra tại khu nhà của hoàng tử trong một khu phố lân cận ở TP Paris vào các năm 2008, 2013 và 2015.

Một số nhân viên giúp việc được cho là đã bị buộc phải ngủ trên sàn nhà và có rất ít thời gian để ăn trong khi phải phục vụ bốn người con của hoàng tử.

Những người phụ nữ cho biết trong nhiều năm qua, họ phải đối mặt với nhiều hình thức sỉ nhục và quấy rối khác nhau, bao gồm cả việc phải phục vụ cho gia đình hoàng tử này "cả ngày lẫn đêm trong suốt cả tuần, không có ngày nghỉ".

Những người này được cho là đã bị "bỏ đói", buộc phải ăn thức ăn thừa và rời đi ngay sau khi chủ của họ triệu tập họ.

Lời khai của những người phụ nữ đã được các công tố viên Pháp công bố cách đây ít tuần, tuy nhiên vị hoàng tử này vẫn chưa bị bắt và thẩm vấn vì ông hiện không ở Pháp.

Cho đến nay, vẫn chưa rõ liệu hoàng tử Saudi Arabia có quyền miễn trừ ngoại giao hay không, trong trường hợp đó, các nhà chức trách có thể sẽ không thể bắt giữ hoặc đệ trình đơn buộc tội ông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.