Hoa hồng Đà Lạt 'cháy hàng', sốt giá trước này 8-3

(PLO)- Không chỉ tăng giá, hoa hồng Đà Lạt còn bắt đầu có hiện tượng khan hiếm do sản lượng hoa năm nay không nhiều.

Mặc dù chưa tới ngày 8-3 nhưng giá hoa hồng Đà Lạt tại các nhà vườn đã đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Chia sẻ với PLO.VN, chị Quỳnh Trang (Lâm Đồng), chủ vựa thu mua hoa hồng Đà Lạt cho biết: "Năm nay giá hoa hồng rất cao. Nếu năm ngoái vào dịp mùng 8-3 giá chỉ từ 3.000- 5.000 đồng/cành thì bây giờ tôi đang lấy tại nhà vườn đã ở mức 5.000- 7.000 đồng/cành tùy màu sắc hoa. Khi bỏ cho các chủ tiệm hoa hoặc nhà buôn giá còn lên nữa".

Hoa hồng Đà Lạt đang có mức giá cao nhất từ trước tới nay. Ảnh: TH

Cũng theo chị Trang, lượng hoa Đà Lạt vào thời điểm này để phục vụ cho dịp 8-3 không còn nhiều nên rất có thể khi cầu lớn hơn cung giá sẽ tăng cao.

Lý giải về việc hoa hồng tăng giá, chị Trang cho hay: "Thông thường hoa hồng trồng từ 1 tháng rưỡi đến hai tháng sẽ nở rộ và được thu hoạch. Tuy nhiên, giai đoạn này lứa hoa hồng đủ tuổi thu hoạch không còn nhiều, kéo theo tình trạng sốt giá, khan hoa".

Thời tiết ảnh hưởng tới sản lượng và giá cả của hoa.

Ngoài ra, theo lý giải của các nhà vườn khác, nguyên nhân giá hoa hồng tăng đột biến là do thời tiết Đà Lạt từ Tết tới nay thay đổi nhiều so với những năm trước. Nhiệt độ ban đêm luôn xuống thấp 11-13 độ C còn ban ngày lại tăng rất cao ở mức 25-27 độ.

Phần lớn hoa hồng lại được canh tác trong nhà kính nên nhiệt độ tại vườn sẽ cao thêm 2-3 độ. Điều này cũng ảnh hưởng tới sản lượng và tiến độ thu hoạch hoa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.