Hoa giá 'khủng' không còn được lựa chọn cho ngày 20-10

(PLO)- Hoa có giá từ 300.000-500.000 đồng/bó được khách lẻ mua nhiều hơn.

Ghi nhận của PV vào tối 19-10, tại một số điểm bán hoa, cửa hàng hoa vẫn thu hút khách đến đặt, mua hoa. Tại các điểm bán lẻ giá hoa hồng tăng mạnh từ 10.000 bông-30.000 đồng/bông tuỳ cách gói. 

Ngoài các loại hoa truyền thống thì các loại hoa nhập như cúc mẫu đơn có giá từ 65.000-80.000 đồng/bông, hồng Ecuador 50.000-65.000 đồng/bông, baby 300.000 đồng/bó. Các loại hoa này sau khi được bó thành từng bó với các chủ đề khác nhau sẽ có giá từ 130.000-1,5 triệu đồng/bó.

Một số người bán cho biết, năm nay hoa nhập khẩu trong đó hoa baby tăng mạnh 300.000-400.000 đồng/bó trong khi bình thường khoảng 200.000 đồng/bó.

Khách đang chọn mẫu hoa. Ảnh: TÚ UYÊN

Ông Nguyễn Hoàng Đức, chủ hệ thống L’amour Flower, cho biết đến khoảng 17 giờ ngày 19-10, khách mua hoa qua kênh online cũng như offline của hệ thống tại Đà Lạt, TP.HCM mới có chút khởi sắc, những ngày trước đó thị trường rất ảm đạm.

Ông Đức cũng cho biết, năm nay khách hàng không có nhu cầu mua các bó hoa khủng với giá cao như mọi năm. Theo đó, các bó hoa giá từ một triệu đồng trở lên chỉ chiếm 20% trong tổng đơn hàng. Đối với khách hàng là doanh nghiệp lớn cũng đặt mua hoa với giá dưới một triệu đồng/bó. Hoa có giá từ 300.000-500.000 đồng/bó được khách lẻ mua nhiều hơn.

Bó hoa hồng Ecuador giá ba triệu đồng.

Theo ông Đức, mặc dù những ngày qua liên tục mưa nhưng không ảnh hưởng đến nguồn cung hoa, đặc biệt là hoa hồng. Giá thị trường tăng cao nguyên nhân là do các cửa hàng với tâm lý kỳ vọng sức mua ngày 20-10 sẽ tăng, doanh thu bù đắp cho các dịp lễ 14-2, 8-3 thất thu do ảnh hưởng dịch.

“Các cửa hàng hoa năm nay tăng sản lượng mua vào từ 110-120% so với năm ngoái. Do vậy, nguồn cung không đáp ứng nhu cầu của các cửa hàng, đẩy giá tăng. Theo đó, giá hoa hồng đỏ, vàng, hồng tăng lên 8.000 đồng/bông”- ông Đức cho biết. 

Người tiêu dùng đi mua hoa tối 19-10. Ảnh: TÚ UYÊN

Còn theo đại diện công ty Dalat Hasfarm cho biết, giá hoa tươi năm nay tăng 15-20% là do nguồn cung thiếu. Nguyên nhân do ảnh hưởng dịch COVID-19 lần hai khiến người trồng hoa không xuống giống vì sợ rủi ro.

Dù chưa có thống kê cụ thể nhưng năm nay do ảnh hưởng COVID-19 nhìn chung thị trường sức mua cũng giảm ở kênh online và offline. Song song đó, gần đây tình hình lũ lụt xảy ra ở các tỉnh miền Trung nên người dân cũng hạn chế chi tiêu xa xỉ để góp phần ủng hộ. Thị trường hoa 20-10 không khởi sắc như mong đợi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.