Hoa đào, lúa Trung Quốc nhập bán Tết vẫn còn kẹt trong kho

(PLO)- Các tiểu thương bán hoa Tết cho biết thị trường năm nay bán chậm, hy vọng cận tết người dân mua sắm đông hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ghi nhận thị trường phục vụ nhu cầu trang trí Tết tại các điểm bán, chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10), chợ hoa Đầm Sen (quận 11), bên cạnh các sạp bán hoa tươi, một số sạp nổi bật với sắc đỏ, vàng, xanh…của cây lúa, cây đào, lựu, mai giả được trang trí sẵn.

Video: Hoa đào, lúa Trung Quốc nhập bán Tết vẫn còn kẹt trong kho

Tại chợ Hồ Thị Kỷ, cây lúa giả 80.000 đồng/500gr, đào nhuộm các màu chiều cao 1m giá 35.000 đồng/bó 10 cây, chiều cao 1,2m giá 40.000 đồng/bó 20 cây; lựu giả 60.000-70.000 đồng/ cây bảy trái…

Một số người bán tại chợ Đầm Sen cho biết hiện tại thị trường bán chậm, hy vọng cận Tết người dân sẽ mua sắm đông hơn.

hoa-Trung-Quoc-nhuom.jpg
Hoa đào đang được nhuộm màu. Ảnh: TÚ UYÊN

Ông Lý Phú Quí, Trưởng ban quản lý chợ hoa Đầm Sen, cho biết để phục vụ tết một số loại hoa nhập từ Trung Quốc, Hà Nội như đào, lúa… về chợ khoảng một tháng nay nhưng một số tiểu thương chưa bày bán nhiều, hiện hàng còn đang trong kho.

Mọi năm mùng 8 tháng Chạp các tiểu thương đã bán hoa Tết nhiều nhưng năm nay địa phương quy định qua 15 tháng Chạp mới được bày bán ở khu vực vỉa hè trường Lê Quý Đôn thuộc chợ.

Trong khi đó, từ ngày 25, 26 tháng Chạp hoa Đà Lạt chính thức nhập chợ bán Tết. Nếu từ sau 15 tháng Chạp các loại hoa đào, lúa… Trung Quốc mới được bày bán thì trong vòng 10 ngày sẽ khó tiêu thụ hết.

"Vì vậy, ban quản lý chợ đang chuẩn bị kiến nghị UBND quận 11 cho phép ngày 12 tháng Chạp các tiểu thương được mang hoa ra sớm để đẩy nhanh hàng đi các tỉnh”-ông Quí nói.

hoa-Trung-Quoc-dao-nhuom.jpg
Sau khi nhuộm các cành đào có nhiều màu sắc rực rỡ. Ảnh: TÚ UYÊN

Bên cạnh đó, đào Trung Quốc thường nhập chợ sẽ được các tiểu thương nhuộm màu, phơi khô mới đem bán. Quá trình nhuộm màu hoa gây mất vệ sinh môi trường nên năm nay chợ Đầm Sen không cho tiểu thương thực hiện. Vì vậy, tiểu thương phải thuê kho bên ngoài, sau khi hoàn tất các công đoạn mới đem vào chợ bán.

Đáng chú ý, trước đây tiểu thương đặt hàng từ Hà Nội sẽ giao trực tiếp về chợ nên ban quản lý sẽ nắm được giá cả, số lượng. Tuy nhiên, hiện nay một số thương lái nhập trực tiếp vào TP.HCM, có kho ở khu vực sân bay, tiểu thương cần bao nhiêu, cung cấp bấy nhiêu.

"Do đó, số lượng hàng hóa nhập chợ ban quản lý khó nắm được cụ thể, chợ không còn nhiều lợi thế cạnh tranh" - ông Quí nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.