Hòa bình sẽ ‘tái lập’ tại Ukraine từ ngày 15-2?

(PLO) - Hôm 12-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo lệnh ngừng bắn giữa quân đội chính quyền Ukraine và lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine sẽ có hiệu lực từ ngày 15-2-2015.
Thu hồi vũ khí hạng nặng
Sau một cuộc đàm phán nhiều giờ diễn ra ở Minsk, Belarus, tổng thống Nga cho biết ông cùng thủ tướng Đức Angela Merkel, tổng thống Pháp Francois Hollande và tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đồng ý thu hồi vũ khí hạng nặng ra khỏi chiến trường Ukraine và thực thi lệnh ngừng bắn bắt đầu từ 15-2.

Hãng tin Press TV (Iran) dẫn lại lời thổng thống Nga cho biết, chính quyền Ukraine vẫn không sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán trực tiếp vơi các đại diện của lực lượng ly khai miền Đông.

Tổng thống Nga V.Putin đi vào dinh tổng thống ở Minsk, Belarus hôm 12-2 chuẩn bị cho cuộc đàm phán hòa giải khủng hoảng Ukraine (Nguồn: Press TV) 

Đồng thời, tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết các bên tham chiến sẽ thu hồi vũ khí hạng nặng ra khỏi những vùng chiến sự ở miền đông Ukraine trong vòng 14 ngày.

Thỏa thuận Minsk ‘giải vây’ cho châu Âu
Tổng thống Pháp ông Francois Hollande cho biết các bên đã đồng ý ký kết lệnh ngừng bắn và thảo luận “giải pháp chính trị toàn diện” ở Belarus hôm 12-2. Theo ông, điều này sẽ đem lại “niềm hy vọng to lớn ngay cả khi tất cả điều đó không được thực hiện”.
“Tất cả mọi vấn đề đã được giải quyết trong tài liệu này (thỏa thuận Minsk do đại diện của nhóm liên lạc và lực lượng thân Nga ký kết”, ông Hollande cho biết.
Xung đột vẫn tiếp diễn
Tuy nhiên, Vladyslav Seleznyov, phát ngôn viên của Bộ tổng tham mưu Ukraine, hôm 12-2 cho biết đã có 9 người thiệt mạng và 35 người bị thương trong một cuộc đụng độ mới diễn ra ở miền đông Ukraine.
“Đợt pháo kích và bạo động đã làm 2 binh lính Ukraine thiệt mạng cùng 21 người bị thương”, ông nói.
Còn theo Hội đồng thành phố Donetsk, đã có 7 người thiệt mạng và 14 người bị thương trong suốt cuộc giao chiến diễn ra ở khu vực bất ổn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.