Hòa Bình 'á quân' Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả

(PLO)- Hòa Bình muốn đưa ngành xây dựng Việt Nam ra nước ngoài bằng sản phẩm cạnh tranh nhất là nhà ở cao tầng. 
Ngày 27-6, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình được vinh danh tại Lễ Công bố & vinh danh xếp thứ 2 Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2018, do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư và Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện thường niên.
Đây là bảng xếp hạng có giá trị và uy tín cao với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế, kinh doanh hàng đầu từ Trường Kinh doanh Harvard và được tham chiếu từ các bảng xếp hạng uy tín của thế giới như Bloomberg Businessweek, Fortune, Forbes toàn cầu.
Top 50 triển khai trên cơ sở đo lường kết quả kinh doanh các công ty liên tiếp ba năm dựa vào ba chỉ số tăng trưởng: doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu. Kết quả đo lường nhằm đánh giá khách quan năng lực quản trị của doanh nghiệp, nhằm tìm kiếm và vinh danh các công ty kinh doanh hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Sự kiện TOP 50 2018 đặc biệt tôn vinh nhiều công ty có quy mô lớn, giá trị vốn hóa cao, tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, xứng đáng là niềm tự hào cho đất nước.
Theo đánh giá, giai đoạn 2015- 2018 Hòa Bình có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu kép 53,31%, năm 2018 lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 33,4%, giá trị vốn hóa thị trường là 0,16 tỉ USD, lợi nhuận sau thuế đạt 629,87 tỉ đồng.
Đến quý I năm 2019, doanh thu hợp nhất đạt 3.708 tỉ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 20% kế hoạch doanh thu năm 2019. Giá trị hợp đồng ký mới tính tới cuối tháng 5-2019 là 6.516 tỉ đồng với nhiều gói thầu dự án.
Tham gia tại phiên tọa đàm của buổi lễ, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Bình chia sẻ, công ty cố gắng duy trì tốc độ phát triển giai đoạn 10 năm tăng 25 lần như trong suốt thời gian qua để đạt doanh thu 20 tỉ đô la vào năm 2028; đồng thời trở thành công ty xây dựng hàng đầu thế giới, đưa ngành xây dựng Việt Nam ra nước ngoài bằng sản phẩm cạnh tranh nhất là nhà ở cao tầng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.