Hỗ trợ pháp lý: Gãi chưa đúng chỗ ngứa

(PLO)- Sáng 9-9, Ban quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp đã đánh giá về mô hình mạng lưới tư vấn pháp luật.

Luật sư Lê Anh Văn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực (Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam), cho rằng việc tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp chưa phát huy hiệu quả. Doanh nghiệp không tin tưởng vào tư vấn viên, sẽ không thổ lộ câu chuyện kinh doanh của mình mà chỉ hỏi vu vơ những câu vô thưởng vô phạt.

Có luật sư phản ánh rằng việc tổ chức tập huấn, tuyên truyền là có nhưng doanh nghiệp không quan tâm! Liệu doanh nghiệp có quan tâm không nếu như đến tập huấn chỉ nghe những thông tin văn bản mà họ hoàn toàn dễ dàng tìm thấy trên Internet?!

Ông Bùi Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), kiến nghị nhiều biện pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Cần xây dựng một cổng thông tin hỗ trợ các doanh nghiệp, liên quan đến quy định pháp luật. Có thể kết nối với bộ, ngành, để doanh nghiệp lên đấy là có thể tiếp cận pháp luật, các bộ.

"Nên chăng nghiên cứu một đường dây nóng kết nối bộ ngành, cơ quan để doanh nghiệp yên tâm phản ánh vướng mắc của mình để được giải quyết. Nhiều tình huống chúng ta đổ lỗi doanh nghiệp thiếu hiểu biết pháp luật, nhưng ta không thấy rằng quy định chúng ta ban hành nhiều quá, thay đổi nhanh quá, khiến doanh nghiệp không kịp cập nhật, đang gây khó cho doanh nghiệp", ông Hùng phân tích.

Ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự kinh tế (Bộ Tư pháp), Phó Trưởng ban quản lý Chương trình 585, cho rằng cần có một cổng thông tin để doanh nghiệp đẩy vấn đề pháp lý của doanh nghiệp lên, để các cơ quan quản lý trả lời. Việc xây dựng mạng lưới tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp là cần thiết.

Quan trọng nhất là các tư vấn viên phải có đủ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn để giúp doanh nghiệp.

Ông cũng cho rằng cần chuyển sang tư vấn trực tuyến về pháp lý trên mạng, giảm tư vấn trực tiếp. Khi giải quyết tư vấn, cần đưa ra kinh nghiệm chung để các doanh nghiệp khác cũng có thể tìm kiếm, áp dụng. Cần chuyển tải kết quả tư vấn lên các trang web cho cộng đồng doanh nghiệp tham khảo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.