Hỗ trợ 16 lao động Việt Nam trong vụ cháy ở Đài Loan

(PLO)- 16 lao động Việt Nam bị thương, không có trường hợp tử vong, một số người lao động đã được xuất viện.

Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản về việc đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của lao động Việt Nam trong vụ cháy nổ tại Công ty HHCP khoa kĩ quốc tế Minh Dương (Đài Đông, Đài Loan).

Cục Quản lý lao động ngoài nước đã yêu cầu Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan khẩn trương cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp với người sử dụng lao động, công ty dịch vụ việc làm, nhà chức trách Đài Loan và bệnh viện tích cực cứu chữa, bảo vệ sức khỏe của người lao động.

Cục cũng đề nghị phía Đài Loan chi trả chi phí chữa trị và có hình thức hỗ trợ vật chất, tinh thần cho người lao động bị thương, cùng đó bố trí việc làm cho người lao động sau vụ cháy nổ.

Cục Quản lý lao động đã chỉ đạo các công ty xuất khẩu lao động đưa người lao động đi làm việc tại Công ty Minh Dương, cử cán bộ đại diện thường trực tại bệnh viện để phối hợp kịp thời cứu chữa, bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

Đồng thời, phối hợp với đối tác, người sử dụng lao động động viên, ổn định tâm lý, bố trí nơi ăn, ở và chi phí sinh hoạt hàng ngày cho người lao động. Đơn vị này cũng được chỉ đạo tính toán phương án chuyển chủ, chuyển xưởng cho người lao động (nếu có nhu cầu) trong trường hợp nhà máy chưa bố trí được việc làm.

Đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam và Đài Loan theo dõi sát tình hình, kịp thời xử lý các phát sinh, đảm bảo tối đa quyền lợi của người lao động làm việc tại Nhà máy Minh Dương.

Trước đó, tối ngày 22-9 đã xảy ra vụ cháy nổ tại Công ty HHCP khoa kĩ quốc tế Minh Dương (Đài Đông, Đài Loan).

Đây là nhà máy sản xuất bóng chơi golf, sử dụng hơn 500 lao động, trong đó có 106 lao động Việt Nam làm việc. Tính đến 12 giờ ngày 23-9, cơ quan chức năng sở tại đã xác định có 6 người bị chết (gồm 3 lính cứu hoả và 3 nhân viên), 98 người bị thương, 5 người mất tích.

Thông tin ban đầu, có 16 lao động Việt Nam bị thương (không có trường hợp tử vong), phần lớn là người lao động bị thương nhẹ và trung bình, một số người lao động đã được xuất viện. Các lao động Việt Nam đều không nguy hiểm đến tính mạng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.