Hộ chiếu quyền lực quý 3-2023: Đầu bảng là một nước ĐNA, Việt Nam tăng 6 bậc

(PLO)- Singapore đã soán ngôi "hộ chiếu quyền lực nhất thế giới” của Nhật sau 5 năm đất nước mặt trời mọc giữ ngôi vị đầu bảng của Chỉ số hộ chiếu Henley.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chỉ số hộ chiếu Henley (Henley Passport Index) vừa công bố bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới trong quý 3-2023, đài CNN đưa tin hôm 18-7.

Hộ chiếu Singapore trở thành hộ chiếu quyền lực nhất thế giới trong bảng xếp hạng Chỉ số hộ chiếu Henley. Ảnh: Roslan Rahman/AFP/GETTY IMAGES

Hộ chiếu Singapore trở thành hộ chiếu quyền lực nhất thế giới trong bảng xếp hạng Chỉ số hộ chiếu Henley. Ảnh: Roslan Rahman/AFP/GETTY IMAGES

Đáng chú ý, bảng xếp hạng mới nhất này có nhiều thay đổi đáng kể. Lần đầu tiên sau 5 năm, Nhật để mất danh hiệu “hộ chiếu quyền lực nhất thế giới” và xuống vị trí thứ 3. Người sở hữu hộ chiếu Nhật được miễn thị thực (visa) ở 189 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong khi đó, hộ chiếu Singapore đã vươn lên vị trí đầu bảng xếp hạng của Chỉ số hộ chiếu Henley, trở thành "hộ chiếu quyền lực nhất thế giới”. Công dân mang hộ chiếu Singapore được nhập cảnh 192 điểm đến mà không cần xin thị thực.

Vị trí thứ 2 của Chỉ số hộ chiếu Henley cũng chứng kiến những thay đổi với có mặt của các nước châu Âu thay vì các nước châu Á như bảng xếp hạng trước đó. Cùng chia sẻ vị trí này gồm Đức, Ý, Tây Ban Nha với 190 điểm đến.

Các thứ hạng còn lại trong TOP 10 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới bao gồm:

3. Áo, Phần Lan, Pháp, Nhật, Luxembourg, Hàn Quốc và Thụy Điển (189 điểm đến)

4. Đan Mạch, Ireland, Hà Lan, và Anh (188 điểm đến)

5. Bỉ, CH Séc, Malta, New Zealand, Na Uy, Bồ Đào Nha và Thuỵ Sĩ (187 điểm đến)

6. Úc, Hungary và Ba Lan (186 điểm đến)

7. Canada và Hy Lạp (185 điểm đến)

8. Lithuania và Mỹ (184 điểm đến)

9. Latvia, Slovakia và Slovenia (183 điểm đến)

10. Estonia và Iceland (182 điểm đến)

Hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 82, tăng 6 bậc so với bảng xếp hạng công bố đầu năm và tăng 10 bậc so với năm 2022. Theo đó, công dân mang hộ chiếu Việt Nam có thể nhập cảnh tại 55 điểm đến trên toàn thế giới mà không cần xin thị thực hoặc chỉ cần thị thực điện tử (e-visa) hay thị thực tại cửa khẩu.

Chỉ số hộ chiếu Henley do công ty tư vấn cư trú và quốc tịch toàn cầu Henley & Partners (Anh) công bố dựa trên dữ liệu từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, gồm 199 hộ chiếu và 227 điểm du lịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.