HN: 70% hàng Everon là hàng giả

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2007, nước ta đã có ngày 29/11 là ngày phòng chống hàng giả, hàng nhái. Trong 1 năm qua, mặc dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc song trình trạng sản phẩm đi bằng con đường hàng lậu, hàng giả, kém phẩm chất... vẫn được bầy bán tràn lan trên thị trường.

Chỉ trong tháng 11, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đi kiểm tra và phát hiện thấy hơn 70% số cửa hàng bán các sản phẩm xâm hại nhãn mác, vi phạm sở hữu trí tuệ... của mặt hàng Evron (Hàn Quốc). Hiện các sản phẩm này đang được các cơ quan chức năng thu giữ và xử lý theo pháp luật.

Qua việc tiến hành kiểm tra 26 điểm về kinh doanh chăn, ga, gối, đệm trên toàn thành phố, tại địa bàn các quận, huyện, các cơ quan chức năng đã cho thấy giá bán các loại sản phẩm này đều rẻ hơn nhiều so với hàng chính hãng. Người tiêu dùng có thể mất tới hàng triệu đồng với một sản phẩm cần mua.

Thực tế cho thấy, hàng giả, hàng lậu, hàng nhái… đang xuất hiện trà trộn khắp nơi trên thị trường. Mặc dù l c lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện và xử lý tới hàng trăm vụ. Nhưng những hành vi tiêu cực này không chỉ làm ảnh hưởng hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường mà còn gây khó khăn cho các cơ quan kiểm soát.

Với nhiều loại mặt hàng, nhiều loại sản phẩm với thương hiệu khác nhau trên thị trường nên khi đi mua hàng, người tiêu dùng khó nhận biệt được hàng thật, hàng giả. Để tạo điều kiện cho mọi người dân nhận biết được các loại sản phẩm, nhiều doanh nghiệp cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng để bảo vệ thương hiệu và uy tín.

Hiện mỗi ngày trên cả nước xảy ra 166 vụ liên quan hàng lậu, hàng giả, trung bình một tháng có khoảng trên 5.000 vụ liên quan đến hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng bị xử lý. Để thực hiện tốt ngày phòng chống hàng giả, hàng nhái… và bảo vệ thương hiệu Việt, bên cạnh việc thực hiện của các cơ quan chức năng thì doanh nghiệp và người tiêu dùng phải vào cuộc.

Theo PV ( VTV)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.