HLV Van Marwijk muốn đánh bại tất cả đối thủ bảng G

(PL)- Cựu HLV tuyển Hà Lan Van Marwijk, từng đưa “cơn lốc màu da cam” vào đến chung kết World Cup 2010, nay dẫn dắt UAE, đội bóng được xem là “anh cả” bảng G. 

Ông nói rằng mục tiêu của UAE là đánh bại tất cả đối thủ Đông Nam Á để lấy tấm vé chính thức vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022.

Không biết có phải vì quá tự tin hay không mà ông cũng không cần đi nghiên cứu các đối thủ cùng bảng nhưng xác định sẽ đánh bại tất cả.

Lên tiếng với tờ Thời báo UAE, HLV Van Marwijk khẳng định: “Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ cùng bảng đấu, tôi không quan tâm các đối thủ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia đến từ đâu, nhiệm vụ của đội tuyển UAE là đánh bại tất cả để vô địch bảng. UAE mỗi trận ra sân vòng loại đều phải mang mục tiêu chiến thắng và chỉ có thế thôi!”.

Bóng đá Việt Nam từng thắng UAE, trong ảnh là Quang Thanh mở tỉ số trong trận Việt Nam thắng UAE 2-0 tại vòng chung kết Asian Cup 2007.  Ảnh: CTV

Lượt trận đầu vào ngày 5-9, UAE được nghỉ trong khi các đội còn lại Thái Lan gặp Việt Nam, Indonesia tiếp Malaysia. Năm ngày sau, ở lượt trận thứ hai, UAE sang làm khách trước Malaysia trên sân Bukit Jalil.

Trả lời báo Thời báo của UAE về tuyển UAE từng thua tuyển Việt Nam tại Hà Nội ở Asian Cup 2007, HLV Marwijk nói: “Chuyện đó xảy ra đã quá lâu rồi và UAE bây giờ là đội được chuẩn bị tốt nhất có thể với những cầu thủ giỏi nhất UAE để đạt mục tiêu nhất bảng G”.

HLV Van Marwijk nổi tiếng với triết lý bóng đá cứng rắn, lối chơi mạnh mẽ như chín năm trước ông dẫn dắt tuyển Hà Lan chơi thứ bóng đá lực sĩ mang tiếng là “chém đinh chặt sắt” dù đưa Hà Lan vào đến tận trận chung kết World Cup.

Tất nhiên những gì ông Van Marwijk tuyên bố cần phải được kiểm chứng khi mà bốn đối thủ còn lại của khu vực Đông Nam Á thì đã có hai đội nhắm đến việc đánh bại UAE trên sân nhà là tuyển Malaysia và tuyển Thái Lan.

Trong quá khứ, UAE từng thua các đối thủ Thái Lan, Malaysia ở những trận giao hữu. Riêng với đội tuyển Việt Nam thời HLV A. Riedl từng đánh bại UAE 2-0 ở vòng chung kết Asian Cup 2007.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.