HLV Troussier đỡ lo phân thân khi Panda Cup bị hủy

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam (VN) và lứa U-23 sẽ hội quân vào đầu tháng 6 trong dịp những ngày FIFA đều do HLV Troussier cầm quân, tương tự hồi tháng 3, ông cùng lúc huấn luyện cho hơn 60 cầu thủ tập luyện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đó, đội tuyển U-23 VN tập trung để chơi giải mời Panda Cup thi đấu với U-23 Uzbekistan (ngày 14-6), U-23 Bahrain (ngày 16-6) và chủ nhà U-23 Trung Quốc (ngày 18-6). Còn đội tuyển VN đá giao hữu với Hong Kong (ngày 15-6).

Philippe Troussier còn lưỡng lự chưa chắc sẽ nắm đội tuyển nào.

Philippe Troussier còn lưỡng lự chưa chắc sẽ nắm đội tuyển nào.

Trong lúc HLV Philippe Troussier còn lưỡng lự chưa chắc sẽ nắm đội tuyển nào, vì ông không thể phân thân cùng lúc cho hai đội thì đùng một cái phía Trung Quốc bất ngờ hủy Panda Cup. Đây là một giải đấu để đội tuyển Trung Quốc tập huấn như một bước chuẩn bị cho Asiad vào tháng 9 với tư cách chủ nhà, nhưng có vẻ như LĐBĐ Trung Quốc không hào hứng và muốn có đợt huấn luyện chất lượng cao hơn. Thầy trò HLV Aleksandar Jankovic cần tập huấn ở châu Âu trước thềm Asiad 19 để tích lũy kinh nghiệm tốt hơn so với việc đá giải tứ hùng Panda Cup.

Như vậy, HLV Troussier chắc chắn sẽ cầm quân tuyển quốc gia đá giao hữu với Hong Kong vào ngày 15-6 và không lo phân tán tư tưởng cho đội U-23 VN ở cùng thời điểm. Thực tế, ông thầy người Pháp vẫn phải chăm sóc cho cả hai đội tuyển vì gần nhất, lứa U-23 phải chơi vòng loại U-23 châu Á 2024 vào tháng 9.

Rất may cho thầy trò HLV Troussier ở sân nhà với tư cách hạt giống số 1 chỉ nằm cùng bảng C với các đội chiếu dưới gồm U-23 đảo Guam, Singapore và Yemen. Đây là cuộc chơi giúp đội tuyển trẻ VN lấy lại niềm tin từ giới hâm mộ, sau thất bại ở SEA Games khi đặt mục tiêu giành vàng nhưng chỉ có đồng.

Trong tháng 9, HLV Troussier sẽ nắm tuyển U-23 VN góp mặt ở vòng loại U-23 châu Á và tiếp tục chơi giải Asiad. Vào cuối tháng 11, ông thầy người Pháp dẫn dắt tuyển quốc gia chơi hai trận vòng loại World Cup 2026 và đầu năm 2024 thi đấu Asian Cup 2023, sau đó giúp đội U-23 đá vòng chung kết U-23 châu Á nếu vượt qua vòng loại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.