HLV Shin Tae-yong và 27 tuyển thủ Indonesia mang trách nhiệm 6 điểm/2 trận sân khách

(PLO)- HLV Shin Tae-yong nêu mục tiêu cho tuyển Indonesia là phải đánh bại Bahrain và Trung Quốc ngay trên sân của họ để cải thiện vị trí thứ 4 bảng C hiện nay...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia vừa công bố 27 cái tên cho đợt tập trung đội tuyển theo lịch FIFA đá vòng loại World Cup 2026 sắp tới.

Theo lịch đấu bảng C, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, giai đoạn 3: tuyển Indonesia làm khách tại Bahrain (23 giờ ngày 10-10) và làm khách trước tuyển Trung Quốc (19 giờ ngày 15-10).

Hai trận này, HLV Shin Tae-yong buộc học trò đánh bại tất cả để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng so với hiện nay khi chỉ có 2 điểm.

HLV Shin Tae-yong
Thủ môn Maarten Paes của đội tuyển Indonesia làm cho các chân sút Úc và trước đó là Saudi Arabia nản lòng vì quá xuất sắc. Ảnh:Bola

Nhìn vào danh sách 27 cái tên mà HLV Shin Tae-yong công số, “tây và ta” có số lượng tương đồng. Tuy nhiên cầu thủ nội có lẽ chưa đủ tầm để được trao nhiệm vụ nặng, chỉ một vài gương mặt được ra sân thi đấu mà thôi. Nó hoàn toàn giống với hai lượt trận đầu Indonesia hòa Saudi Arabia 1-1 và hòa Úc 0-0 vậy. Nếu bố trí cầu thủ nội quá nhiều, Indonesia rất khó đánh bại đối thủ và thậm chí thua cuộc.

Có điều đáng nói là trong danh sách 3 thủ môn vẫn chưa thấy gương mặt nhập tịch mới nhất Emil Auderio đang khoác áo Como đá ở Serie A. Thủ môn số 1 là Maarten Paes chơi rất xuất sắc ở hai trận hòa đầu tiên.

Doi-tuyen-Indonesia-Emil Audero.jpg
Thủ môn Emil Auderio đang khoác áo Como ở Serie A chưa thấy tên trong đợt này. Ảnh: Bola

Tiền đạo có 5 cái tên trong đó có ba cái tên gốc Indonesia như Dimas Drajad, Malik Risaldi, Hokky Caraka. Tuy nhiên hai suất chính thức nó sẽ thuộc về Rafael Struick và Ragnar Oratmangoen.

Tuyến giữa tuyển Indonesia có những cái tên nội và đang chơi giải trong nước như Ricky Kambuaya, Egy Maulana, Wahyu Prasetyo...nhưng những suất ra sân thi đấu chính thức sẽ là Nathan Tjoe Aon, Thom Haye, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinan bởi đơn những cầu thủ này đang chơi bóng tại Hà Lan, Anh...chuyên môn cao hơn, sức khỏe, sức bền đều tốt hơn.

Hàng hậu vệ sẽ khó có cầu thủ nội nào cạnh tranh với các cầu thủ cũng đang chơi bóng tại châu Âu thậm chí là Serie A. Những cái tên nội như Asnawi (hậu vệ cánh), “vua ném biên” Arhan hầu như không có cửa ra sân. Vì những vị trí này mà ra sân đối phương khoét vào là thua bàn.

Cũng cần nói thêm là hàng hậu vệ chỉ mỗi trung vệ Rizky Ridho có chỉ số tin tưởng cao, Ridho rất xuất sắc.

Còn lại những cái tên ngoại ở phòng ngự dày đặc và cạnh tranh cực cao như Jay Idzes (Venezia thuộc Serie A), Calvin Verdonk, Eliano Heijinders, Mees Hilgers, Sandy Walsh, Jordi Amat.

Trong khung gỗ hai cái tên lâu nay chơi giải trong nước như Ernaldo Ari hay Nadeo Agrawitana không thể tạo niềm như Maarten Paes qua hai trận đầu rất ấn tượng.

Có thể nói rằng, danh sách sơ bộ 27 cái tên này là cân bằng, cầu thủ nội và cầu thủ nhập tịch tương đồng. Nhưng với giai đoạn 3, mỗi trận đấu rất khốc liệt, cầu thủ nội Indonesia sẽ không có cửa cạnh tranh suất đá chính. Đó là điều mà HLV Shin Tae-yong buộc mọi cầu thủ phải chấp nhận.

Hai lượt trận đầu, tuyển Indonesia đã không cho hai thế lực hàng đầu châu Á là Saudi Arabia và Úc đánh bại bằng đội hình hầu như toàn tây nhập tịch đã chứng minh HLV Shin Tae-yong đúng.

Hai lượt trận thứ ba và tư là đến thời điểm chín mùi để đội tuyển Indonesia tăng tốc, cải thiện thứ hạng tư bảng C hiện nay bằng việc phải thắng cả 2 trận tới.

Kế hoạch này là rất logic. Bởi hai lượt trận đầu những đội được đánh giá cao nhất là Úc và Saudi Arabia không thắng nổi Indonesia, bây giờ đây gặp đội yếu hơn như Trung Quốc (toàn thua 2 trận) và Bahrain thì đội tuyển Indonesia phải nắm bắt cơ hội. Cơ hội đó chỉ đội hình toàn tây thì mới nắm được.

+ Danh sách sơ bộ 27 tuyển thủ Indonesia mà HLV Shin Tae-yong vừa công bố:

Thủ môn: Maarten Paes, Ernando Ari, Nadeo Argawinata

Hậu vệ: Jordi Amat, Wahyu Prasetyo, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Calvin Verdonk, Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Jay Idzes, Sandy Walsh, Mees Hilgers, Eliano Reijnders, Wahyu Prasetyo

Tiền vệ: Ricky Kambuaya, Nathan Tjoe-A-On, Egy Maulana Vikri, Thom Haye, Witan Sulaeman, Ivar Jenner, Marselino Ferdinan

Tiền đạo: Ragnar Oratmangoen, Hokky Caraka, Rafael Struick, Malik Risaldi, Dimas Drajad

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.