HLV Shin Tae-yong suýt bị loại khỏi AFF Cup 2024

(PLO)-Ban chấp hành LĐBĐ Indonesia (PSSI) thích HLV nội Indra Sjafri dẫn dắt đội tuyển Indonesia đá AFF Cup 2024 hơn HLV Shin Tae-yong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuy nhiên “giàu có hét ra lửa”, Chủ tịch PSSI, tỉ phú Erick Thohir lại phủ quyết để cho HLV Shin Tae-yong dẫn đội tuyển Indonesia “đổi vận”, đổi phận “bạc” sang phận “vàng”.

HLV Shin Tae-yong sợ ông Tom Saintfiet!

HLV Shin Tae-yong sợ ông Tom Saintfiet!

(PLO)- HLV Shin Tae-yong không lo lắng vì đối thủ Philippines mạnh, hay ngại ngùng những lời đe dọa mà ông sợ rơi vào hoàn cảnh như đồng hương Kim Sang-sik rất khó khăn mới thắng đồng nghiệp Tom Saintfiet.

Đổi phận bạc sang phận vàng đó cũng chính là nguyên nhân mà ban chấp hành PSSI muốn HLV Indra Sjafri dẫn dắt đội tuyển Indonesia đá AFF Cup 2024 hơn.

HLV Shin Tae-yong cũng mang 'phận bạc' với bóng đá Indonesia ở Đông Nam Á. Ảnh:CTP
HLV Shin Tae-yong cũng mang "phận bạc" với bóng đá Indonesia ở Đông Nam Á. Ảnh:CTP

Vì sao? Vì HLV Indra Sjafri (cũng là giám đốc giám đốc kỹ thuật PSSI) am hiểu bóng đá Đông Nam Á hơn, thậm chí là rất hiểu và đưa ra giải pháp tốt nhất đúng đắn nhất để có thể giúp đội tuyển Indonesia đổi phận bạc sang phận vàng.

Đã 6 lần vào chung kết AFF Cup rồi nhưng đội tuyển Indonesia bao giờ lên ngôi qua những lần thua Thái Lan, Malaysia và Singapore.

HLV Shin Tae-yong cũng mang “phận bạc” AFF Cup cùng đội tuyển Indonesia, đó là lần ông dẫn quân Indonesia đá AFF Cup 2021 (tập trung tại Singapore) vào chung kết nhưng thua Thái Lan. Ban chấp hành PSSI cho rằng, HLV Shin Tae-yong không hiểu bóng đá Đông Nam Á, hiểu các đối thủ của Indonesia bằng HLV Indra Sjafri.

Kaka là một trong 4 cầu thủ U-20 được HLV Shin Tae- yong gọi vào đội tuyển Indonesia chuẩn bị AFF Cup 2024. Ảnh: CTP
Kaka là một trong 4 cầu thủ U-20 được HLV Shin Tae- yong gọi vào đội tuyển Indonesia chuẩn bị AFF Cup 2024. Ảnh: CTP

HLV Indra Sjafri cũng từng đưa U-22 Indonesia vào chung kết SEA Games 2019 (thua Việt Nam 0-3), rồi đưa U-23 Indonesia vô địch SEA Games 2023 tại Campuchia qua trận chung kết kịch tính và xảy ra xô xát với U-23 Thái Lan. Và trước đó U-23 Indonesia cũng đánh bại U-23 Việt Nam ở bán kết...Lãnh đạo PSSI đánh giá cao HLV Sjafri ở chỗ này.

Chưa hết, tại giải U-19 Đông Nam Á hồi tháng 7 qua, HLV Indra Sjafri cũng được biệt phái sang dẫn dắt U-19 và lên ngôi vô địch khi đánh bại Thái Lan 1-0 ở chung kết. Nay HLV Indra Sjafri đang phụ trách lứa U-20 này nâng cao khả năng thi đấu để sang năm dự vòng chung kết U-20 châu Á.

Cả ban chấp hành PSSI muốn HLV Indra Sjafri dẫn dắt đội tuyển đá AFF Cup 2024 để giải ‘cơn khát vàng” nhưng cuối cùng bằng quyền lực của mình chủ tịch PSSI, tỉ phú Erick Thohir bác và để cho HLV Shin Tae- yong dẫn dắt.

Thực ra tỉ phú Erick Thohor rất tạo điều kiện cho HLV Shin Tae-yong chinh phục đỉnh cao Đông Nam Á nhưng ông chưa một lần lên đỉnh được. Hồi HLV Sjafri phụ trách dẫn dắt U-23 Indonesia, sắp đến ngày dự giải U-23 Đông Nam Á thì HLV Shin Tae-yong thổ lộ ước muốn, thế là HLV Sjafri phải nhường ghế. HLV Shin Tae-yong đưa U-23 Indonesia vào chung kết, nhưng bị thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn của U-23 Việt Nam đánh bại sau loạt luân lưu.

Tại SEA games 31 ở Việt Nam thì HLV Shin Tae-yong cũng chỉ đưa đội vào bán kết và thua Thái Lan...

Chính vì những lẽ này mà ban chấp hành PSSI muốn HLV Indra Sjafri dẫn dắt đội tuyển đá AFF Cup 2024 vì trong đó có học trò mà HLV Sjafri phụ trách rất nhiều.

Tuy nhiên một lần nữa tỉ phú Erick Thohir ưu ái cho HLV Shin Tae-yong. Liệu chiến lược gia Hàn Quốc có giải cơn khát vàng, ngôi vô địch AFF Cup cho bóng đá Indonesia?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.