HLV Shin Tae-yong, Kiatisak vào “tầm ngắm” tuyển Thái Lan

(PLO)- HLV Shin Tae-yong với chiến tích biến tuyển Đức thành cựu vô địch World Cup khiến Thái Lan rất muốn có ông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển Thái Lan sau khi sa thải HLV Masatada Ishii đã đưa HLV Anthony Hudson lên nắm ghế tạm thời. Tuy nhiên HLV Shin Tae-yong, Kiatisak, Tawan,... đang nằm trong “tầm ngắm” của tuyển Thái Lan.

Hiện nay Ban chuyên môn của LĐBĐ Thái Lan (FAT) đang nhắm đến nhiều cái tên trong đó có cựu HLV tuyển Hàn Quốc, Indonesia là Shin Tae-yong, Sasom Pobrasert (CLB Prachuap), HLV Kiatisak, HLV Tawan Sripan đang dẫn dắt Bangkok Utd, đồng đội cùng thế hệ với Kiatisak.

Báo chí Thái Lan khi nhắc đến Shin Tae-yong đã nói về chiến tích lừng lẫy nhất là dẫn tuyển Hàn Quốc đánh bại tuyển Đức tại World Cup 2018 ở Nga, khi đó Đức là nhà đương kim vô địch World Cup (2014), khiến Đức trở thành cựu vô địch và chia tay World Cup 2018 ngay sau vòng bảng.

HLV- Shin- Tae-yong.jpg
HLV Shin Tae-yong là ứng viên dẫn dắt tuyển Thái Lan. Ảnh:Bola

Còn HLV Anthony Hudson hiện nay chỉ tạm thời ngồi ghế nóng do HLV Masatada Ishii để lại. HLV Anthony Hudson từng làm HLV trưởng Bahrain và New Zealand, trước đây ông cũng từng dẫn dắt CLB Pathum Utd của Thái Lan, còn hiện nay ông là giám đốc kỹ thuật của FAT.

HLV Anthony Hudson sẽ có cơ hội thể hiện khi ông được giao nhiệm vụ dẫn tuyển Thái Lan đá giao hữu với tuyển Singapore vào ngày 13-11 tới, sau đó dẫn tuyển Thái Lan sang Sri Lanka đá lượt trận thứ 5 bảng D vòng loại Asian Cup 2027.

Một diễn tiến khác cho biết, HLV Shin Tae-yong cũng đã bật tín hiệu đèn xanh” sẵn sàng quay lại để dẫn dắt lại tuyển Indonesia thay HLV Patrick Kluivert. Shin Tae-yong đã có những lời lẽ đẹp về đội tuyển Indonesia rằng, đội tuyển Indonesia rất sáng cửa góp mặt ở World Cup 2030.

Nếu “gật” với đội tuyển Indonesia, Shin Tae-yong sẽ bắt tay vào việc, trong đó tiếp tục phần công sức của ông là đưa đội tuyển Indonesia vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026, cũng là chiếc vé dự VCK Asian Cup 2027.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.