HLV Shin Tae-yong đưa đội tuyển quốc gia dự SEA Games 31

(PLO)-  HLV Shin Tae-yong đang hy vọng cao thành phần sang Việt Nam dự SEA Games 31 sẽ có đầy đủ bốn gương mặt đang thi đấu ở nước ngoài là Egy Maulana, Witan Souleiman, Asnawi và Baggott.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Báo chí Indonesia đã ví HLV Shin Tae-yong tham dự SEA Games 31 với thành phần đội tuyển quốc gia sau khi ông lên danh sách sơ bộ rất khủng để chuẩn bị sang Việt Nam dự SEA Games 31 với mục tiêu vô địch.

Indonesia sử dụng thành phần nhiều cầu thủ á quân AFF Cup dự SEA Games 31. Ảnh: AFF

Indonesia sử dụng thành phần nhiều cầu thủ á quân AFF Cup dự SEA Games 31. Ảnh: AFF

Ngoài thành phần mạnh nhất trong độ tuổi U-23, HLV Shin Tae-yong cân, đong, đo, đếm rất kỹ lưỡng để chọn ba gương mặt xuất sắc nhất trên 23 tuổi nhằm giúp đội trẻ Indonesia có được thực lực mạnh nhất.

HLV Shin Tae-yong đang hy vọng cao thành phần sang Việt Nam dự SEA Games 31 sẽ có đầy đủ bốn gương mặt đang thi đấu ở nước ngoài về là Egy Maulana, Witan Souleiman, Asnawi và Baggott.

Dưới thời HLV Shin Tae-yong, LĐBĐ Indonesia đang hỗ trợ mạnh mẽ HLV người Hàn Quốc này. Cùng với đó là sự hợp tác của các CLB cũng như công ty tổ chức giải chuyên nghiệp nội địa. HLV Shin Tae-yong sẽ có được thành phần tốt nhất như mình mong muốn mang sang Việt Nam thực thi mục tiêu vô địch SEA Games.

Với thành phần U-23+3, báo chí Indonesia ví là ông Shin Tae-yong có được thành phần không khác gì đội tuyển quốc gia sang Việt Nam thực hiện mục tiêu vô địch.

Tại AFF Cup vào cuối năm 2021, đội tuyển Indonesia với rất nhiều gương mặt trẻ tuổi 19, đôi mươi thi đấu rất chững chạc. Lứa cầu thủ này được chăm sóc, đầu tư rất chu đáo, trong đó có việc tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ, Croatia, Tây Ban Nha, Serbia trong vòng 10 tháng... Trong đó có nhiều cầu thủ nằm trong thành phần trụ cột của đội U-20 Indonesia chuẩn bị cho việc đăng cai World Cup U-20. Indonesia là đối thủ mà U-23 Việt Nam chạm trán đầu tiên ở bảng A vào ngày 6-5.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.