HLV Park Hang-seo lên tiếng sẵn sàng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan

(PLO)- Truyền thông Thái Lan vừa hé lộ thông tin HLV Park Hang-seo đang rất gần với khả năng làm HLV trưởng đội tuyển Thái Lan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau trận ra quân vòng loại thứ hai World Cup 2026, đội tuyển Thái Lan đã thua đội khách Trung Quốc 1-2 thật đau đớn khiến dư luận bóng đá nước này đòi sa thải HLV Mano Polking.

Người Thái chán HLV Polking và nghĩ đến Park Hang-seo

Không chỉ có các chuyên gia, thế giới mạng xã hội chỉ trích HLV Polking nhiều vì thiếu ý tưởng chiến thuật khiến Chanathip cùng đồng đội ngã ngựa và cực khó giành vé đi tiếp khi bảng này còn có Hàn Quốc, Singapore.

Và thật bất ngờ, cựu HLV đội tuyển Việt Nam (VN) Park Hang-seo chấp nhận ngồi chiếc ghế nóng tuyển Thái Lan nếu nhận được lời đề nghị. HLV Park Hang-seo đã trả lời kênh YouTube bóng đá Thái Lan của Kidsside Curve trong một cuộc phỏng vấn và ông xác nhận có quan tâm đến việc nhận lời trở thành HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan.

1_14_BAICHINH_Park_Kiatisak_Thailand_880.jpg
Người Thái chán HLV Polking và đang nghĩ đến HLV Park Hang-seo thế chỗ. Ảnh: CTV

Ông thầy người Hàn Quốc cho biết không đóng cửa cơ hội cho vị trí này và chỉ cần có một lời đề nghị thiện chí. Ông cũng đưa ra triết lý bóng đá của mình, bao gồm cách hướng dẫn xây dựng đội ngũ phù hợp và rất vui khi đàm phán vấn đề này một cách nghiêm túc. Kênh YouTube phỏng vấn ông Park mới tiết lộ một số phần của cuộc trò chuyện và hứa sẽ đăng tải đầy đủ trong một clip khác.

Báo chí Thái Lan cho biết thêm HLV Park Hang-seo đã tạo nên những chiến tích lớn cho các đội tuyển VN trong hơn năm năm ông nắm quân. Ông là người đã thay đổi diện mạo bóng đá VN khi vượt qua Thái Lan để trở thành số 1 Đông Nam Á, dẫn dắt các học trò vào vòng loại cuối cùng cúp thế giới 2022, vào bán kết ASIAD 18, tứ kết Asian Cup, vô địch SEA Games hai lần liên tiếp và đăng quang AFF Cup 2018.

Kiatisak cũng là ứng viên nặng ký không kém

Một ứng viên sáng giá khác cho ghế nóng ở tuyển Thái Lan, trong trường hợp HLV Polking bị sa thải là Kiatisak. Nhà cầm quân của HA Gia Lai từng là HLV xuất sắc nhất Đông Nam Á trong giai đoạn 2010-2020 do trang bóng đá ASEAN Football bầu chọn nhờ hai chức vô địch AFF Cup và giúp Thái Lan lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Cách đây gần ba năm, Kiatisak trở lại dẫn dắt HA Gia Lai đặt mục tiêu vô địch V-League nhưng chưa thành công với một đội hình vừa yếu vừa thiếu.

2_14_BAICHINH_Park_Kiatisak_Thailand_880.jpg
Báo Thái Lan gần đây còn đưa ảnh HLV Park Hang-seo chụp với cổ động viên Thái Lan như thể ông sẽ thuộc về người Thái. Ảnh: GETTY IMAGES

Sau lượt trận đầu vòng loại thứ hai World Cup 2026, dư luận và báo chí Thái Lan không hài lòng với đội nhà, đồng thời ca ngợi đội tuyển VN có chiến thắng 2-0 trên sân khách Philippines. Dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier, ông thầy người Pháp có biệt danh “phù thủy trắng” đã giành được 3 điểm, cùng với Malaysia đại diện Đông Nam Á có trận thắng đầu tiên ở khu vực châu Á.

Báo chí Thái Lan đề cập HLV Park Hang-seo đã tạo nên những chiến tích lớn cho các đội tuyển Việt Nam, ông là người đã thay đổi diện mạo bóng đá Việt Nam khi vượt qua Thái Lan để trở thành số 1 Đông Nam Á.

Điểm thú vị có thể không phải là kết quả mà điều đã thay đổi tuyển VN dưới thời HLV người Pháp chính là việc đẩy mạnh các cầu thủ trẻ vào đội hình với số lượng lớn. Trong danh sách xuất phát của ông Troussier có nhiều cầu thủ từng tập luyện ở đội trẻ U-19. Có sáu cầu thủ đá chính cùng ba cầu thủ dưới 23 tuổi ra sân từ ghế dự bị, một sự thay đổi lớn so với thời của HLV Park Hang-seo.

“Phù thủy trắng” đang âm thầm xây dựng đội bóng bằng cách sử dụng những cầu thủ do ông đào tạo từ cấp độ trẻ dưới 19 tuổi để dần thay thế các đàn anh ở đội tuyển quốc gia VN. Bàn thắng ấn định 2-0 vào lưới Philippines đến từ cầu thủ 19 tuổi Nguyễn Đình Bắc, sở hữu chiều cao 1,80 m. Và nhìn vào những điều HLV Troussier thực hiện, giới chuyên môn và người hâm mộ Thái Lan lại nghĩ đến Kiatisak, người từng có giai đoạn thành công với bóng đá Thái Lan khi đứng đầu Đông Nam Á và dự vòng loại cuối World Cup cũng từ việc chú trọng xây dựng các gương mặt trẻ Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.