HLV Malaysia ‘gửi thông điệp’ đến đội tuyển Việt Nam

(PL)- Đội tuyển Malaysia cùng bảng A với đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018, theo như lịch vòng bảng thì Malaysia sẽ làm khách tại Mỹ Đình vào ngày 16-11. 

HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia cho biết ông đang có được đội hình tốt nhất trong mỗi vị trí trên sân qua các sơ đồ chiến thuật của mình.

Trả lời hãng tin Bernama, HLV Tan Cheng Hoe nói: “Chúng tôi không sợ áp lực hay tâm lý cầu thủ ảnh hưởng khi thi đấu sân khác ở Phnom Penh và ở Hà Nội. Cầu thủ của chúng tôi đủ bản lĩnh khi làm khách dù ở Hà Nội hay bất kỳ sân nào. Hiện nay chúng tôi đang tập trung 26 cầu thủ và khi gút xuống 23 cầu thủ để đăng ký giải thì tôi đã có được các vị trí tốt nhất trên sân để thực thi các đấu pháp khác nhau. Từ nay đến cuối năm chúng tôi phải tập trung cao độ nhất cho giải này, vì đội tuyển Malaysia không có vé dự Asian Cup như Việt Nam, Thái Lan hay Philippines”.

HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia đang chuẩn bị cho AFF Cup 2018 với trọng tâm là trận gặp Việt Nam tại Mỹ Đình. Ảnh: BERNAMA

Nhà cầm quân Malaysia cũng khẳng định rằng ông sẽ nỗ lực cứu vớt vị thứ xếp hạng của Malaysia trên bảng xếp hạng FIFA mà hiện nay dư luận Malaysia đang thất vọng.

Chiều 3-11, đội tuyển Malaysia sẽ tiếp Maldives trên sân quốc gia Bukit Jalil. Đấy là trận giao hữu quốc tế cuối cùng để HLV Tan Cheng Hoe gút danh sách 23 tuyển thủ đăng ký ban tổ chức AFF Cup 2018.

Đội hình của đội tuyển Malaysia dự AFF Cup 2018 được xem là kinh nghiệm và sức trẻ đan xen nhau. Những cầu thủ trẻ, thậm chí chưa qua 18 tuổi nhưng vài năm qua đã khoác áo các đội trẻ quốc gia và tham dự nhiều giải quốc tế nên bản lĩnh thi đấu sân khách có thừa.

Những cựu binh trong đội tuyển Malaysia như hai thủ môn Marlias Farizal, Che Mat Fahmi, trung vệ Zafuan, tiền đạo Talaha sẽ dẫn dắt các cầu thủ trẻ và tạo nên sức sống mới cho bóng đá Malaysia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.