HLV Malaysia chỉ đạo thế nào để loại Thái Lan?

(PL)- Trở về từ Bangkok, một ngày sau khi loại Thái Lan ở bán kết, HLV Tan Cheng Hoe bật mí việc chỉ đạo học trò đánh bại nhà đương kim vô địch. 

Ông nói: “Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về lối đá của Thái Lan và cả những thói quen sút 11 m. Khi Thái Lan hưởng 11 m, thực tình tôi nghĩ thủ môn Farizal sẽ cản phá được vì chúng tôi đã xem nhiều video về thói quen đá 11 m của tiền đạo Adisak. Phải thừa nhận chính vì thủ môn Farizal bắt bài tình huống này mà Adisak phải đổi hướng đá và đã đá hỏng quả 11 m”.

HLV Tan Cheng Hoe nói ông tự hào về sự điềm tĩnh của các học trò, đặc biệt khi đá trên sân Rajamangala được xem là thánh địa của đội Thái Lan. Ông hạnh phúc khi chia sẻ với truyền thông nhà: “Ở hiệp 1, các cầu thủ của tôi đã chơi rất chặt chẽ và điềm tĩnh để có tỉ số hòa 1-1. Trước khi bước sang hiệp 2, tôi nhắc các cầu thủ phải thường xuyên liên lạc với nhau và nhắc nhau phải thật điềm tĩnh. Đặc biệt là phải giữ quyền kiểm soát bóng, đồng thời tập trung vào những pha phản công, kể cả những tình huống Thái Lan được hưởng đá phạt thì cũng phải luôn chuẩn bị tư tưởng chơi phản công sau mỗi tình huống đó. Tôi cảm nhận rõ trong hiệp 2 các cầu thủ đã thể hiện ý thức chiến thuật tốt và điều quan trọng là họ thực thi được tất cả những triển khai về chiến thuật trước sức ép lớn ở sân Rajamangala”.

Nói về trận chung kết, HLV Tan Cheng Hoe nói rằng sẽ lại là một thử thách lớn cho đội bóng của ông. Ông nói: “Các cầu thủ của chúng tôi kể từ sau trận thua Việt Nam 0-2 đã có những thay đổi tích cực từ lối chơi đến tinh thần và quan trọng là họ thực hiện ý đồ chiến thuật của HLV rất tốt. Tôi vui vì họ tiến bộ từng trận và bây giờ thì họ đã là một tập thể tốt. Với tinh thần và sự tiến bộ đấy, tôi tin họ sẽ bước vào trận chung kết với một sức mạnh được nhân lên và nếu được trở lại Mỹ Đình thì chắc chắn các học trò của chúng tôi sẽ mang một bộ mặt mới khác với trận thua ở vòng bảng”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.