HLV Mai Đức chung nói gì khi chia tay World Cup?

(PLO)- Bóng đá Việt Nam phải dần thay đổi suy nghĩ dự World Cup là thành công, hãy làm được hơn thế trong tương lai...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà cầm quân 73 tuổi của tuyển nữ Việt Nam (VN) Mai Đức Chung nhìn thấy một tín hiệu lạc quan của bóng đá nữ VN nói riêng và Đông Nam Á nói chung đã có phần “lấp bớt hố sâu” với phần còn lại của bóng đá thế giới.

Sau trận cuối World Cup 2023 thua Hà Lan 0-7, HLV Mai Đức Chung bảo rằng, Hà Lan không chỉ là nhà á quân thế giới, mà đó là thế lực hàng đầu của bóng đá nữ thế giới, thua Hà Lan 0-7, không làm ông đau đớn, suy sụp mà đằng sau đó ông nhìn thấy các dấu hiệu lạc quan.

HLV Mai Đức Chung nhìn thấy sự tích cực qua cái thua 0-7 trước Hà Lan. Ảnh: AFC

HLV Mai Đức Chung nhìn thấy sự tích cực qua cái thua 0-7 trước Hà Lan. Ảnh: AFC

HLV Mai Đức Chung nói: “Ngay trước trận đấu chúng tôi không nghĩ chuyện đánh bại được Hà Lan dù chơi hơn những gì mình có, nhưng kết quả cũng không làm tôi quá sốc, chúng tôi biết đẳng cấp của mình còn thua Hà Lan xa lắm. Tôi cứ ngỡ “khoảng cách” của bóng đá nữ VN lớn hơn, nhưng cuối cùng nó nhỏ hơn những gì tôi hình dung”.

Ra quân trận đầu tuyển nữ VN thua Mỹ 0-3, sau đó thua Bồ Đào Nha 0-2 và thua Hà Lan 0-7. Những đội đánh bại VN đều là những đội ở đẳng cấp hàng đầu thế giới, họ hơn Việt Nam rất nhiều.

HLV Mai Đức Chung cũng nói rằng, VN lần đầu góp mặt ở World Cup, VN chơi bằng tinh thần đồng đội và nỗ lực cao nhất.

Từ kinh nghiệm gặt hái ở sân chơi World Cup, các cô gái VN sẽ truyền cảm hứng và tinh thần đến các cầu thủ nữ lẫn nam.

Nói về tương lai, vị HLV... già nhất giải World Cup cho biết thêm, về lâu về dài, tuyển nữ VN còn hàng khối việc phải làm khi tham gia World Cup, dần dần hãy cởi bỏ suy nghĩ có mặt tại World Cup là vinh dự rồi, mà phải làm nên chuyện tại đó.

Đó là một cách nói hay và phải hành động như thế.VN lần đầu đến với World Cup không ghi được bàn nào qua ba trận và để thủng lưới 12 bàn. Trước đây nữ Thái Lan dự World Cup lần thứ hai năm 2019 thua Mỹ đến 0-13.

Tuy nhiên ông Chung cũng đã nhìn ra cần phải thay đổi trong suy nghĩ rồi dẫn đến hành động thì đó mới là sự phát triển. Hy vọng suy nghĩ này sẽ được hành động nghiêm túc, không riêng gì trong bóng đá.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.