HLV Mai Đức Chung 73 tuổi nói gì khi trở lại nắm tuyển nữ Việt Nam?

(PLO)- Ngày 9-5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Mai Đức Chung đã đạt được sự đồng thuận và thống nhất ký hợp đồng trở thành HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong bản hợp đồng có thời hạn từ nay đến ngày 31-12-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Mai Đức Chung sinh năm 1951, từng có thời gian dài dẫn dắt các nữ tuyển thủ Việt Nam góp mặt ở nhiều đấu trường lớn quốc tế. Ông Chung đã xin nghỉ do tuổi cao sức yếu và muốn nhường sân chơi lại cho các lứa trẻ. Tuy nhiên, có thể VFF chưa tìm ra người phù hợp để thay thế nên đã thuyết phục HLV Mai Đức Chung tiếp tục cầm quân tuyển nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung chia tay các học trò sau trận đấu cuối vòng loại Olympic Paris 2024.

HLV Mai Đức Chung dừng cuộc chơi bóng đá

(PLO)- Trưa 4-11, thầy trò HLV Mai Đức Chung mới đáp chuyến bay từ Uzbekistan về đến Hà Nội, sau vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 và đây cũng là cuộc chơi cuối của ông thầy lão luyện 74 tuổi.

Sau SEA Games 32 năm 2023 với thành tích kỷ lục lần thứ 4 liên tiếp cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương vàng, HLV Mai Đức Chung đã quyết định tạm dừng công việc này để dành thời gian cho gia đình. Theo VFF, sau một thời gian nghỉ ngơi phục hồi, HLV Mai Đức Chung đã quyết định trở lại với bóng đá nữ Việt Nam.

Trong quá trình là HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, ông Mai Đức Chung đã cùng các học trò giành được 6/8 huy chương vàng SEA Games. Dấu ấn lớn nhất của ông thầy 73 tuổi là đưa đội nữ Việt Nam vào vòng chung kết World Cup 2023. Mặc dù thầy trò ông Chung toàn thua ở vòng bảng và sớm bị loại trước các đối thủ lớn, đây vẫn là thành tích cao nhất của bóng đá Việt Nam nói chung ở đấu trường quốc tế.

Mai Đức Chung
HLV Mai Đức Chung đã chia tay tuyển nữ Việt Nam sau World Cup và SEA Games đã bất ngờ tái xuất với bản hợp đồng hơn một năm rưỡi. Ảnh: AN.

Dấu ấn của HLV Mai Đức Chung ghi lại rất rõ nét trong những hoàn cảnh khó khăn như khi tham gia vòng chung kết nữ châu Á, đội hình bị nhiễm COVID-19 gần hết, nhưng thầy và trò đã nỗ lực vượt lên để giành được chiếc vé đến vòng chung kết World Cup 2023.

Khởi nghiệp dẫn dắt bóng đá nữ Việt Nam từ năm 1997, ông Mai Đức Chung sớm gặt hái thành công với chiếc huy chương vàng tiền SEA Games và giành hạng ba Đông Nam Á cùng năm đó. Ông Chung cũng có nhiều thời gian là trợ lý của các đời thầy ngoại cho các đội tuyển nam quốc gia và một số CLB chơi ở V-League.

Ông Chung từng giúp B. Bình Dương vào đến bán kết AFC Cup 2009 hay trước đó một năm giúp đội tuyển U-23 Việt Nam vô địch Merdeka Cup. Những thành tích mà HLV Mai Đức Chung đạt được cùng bóng đá Việt Nam nói chung, bóng đá nữ nói riêng rất ấn tượng.

hlv-mai-duc-chung-73-tuoi-tai-xuat-dan-dat-tuyen-nu-viet-nam (1).jpg
Ông Chung cao tuổi nhất lịch sử các vòng chung kết World Cup. Ảnh: AN.

Chia sẻ cảm nghĩ trong lần trở lại nắm quyền dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung đã cảm ơn sự quan tâm, động viên, đặc biệt là sự tín nhiệm của Thường trực Ban chấp hành VFF và của Hội đồng HLV quốc gia.

Về kế hoạch hoạt động của đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian tới, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Năm nay đội tuyển không tham dự giải đấu quốc tế nào. Tuy vậy, đội vẫn có một tập huấn tại nước ngoài vào tháng 7 hoặc tháng 8 sắp tới.

Sau đó, các cầu thủ sẽ quay lại thi đấu giải trong nước, cũng như đội TP.HCM sẽ tham dự giải C1 nữ châu Á. Đây là tiền đề để chúng tôi có sự chuẩn bị thật tốt cho các mục tiêu quan trọng sẽ diễn ra trong năm 2025, gồm giải vô địch nữ Đông Nam Á, SEA Games 33, vòng loại Asian Cup nữ,… Tôi cùng Ban huấn luyện sẽ tập trung cao độ nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Trận đấu cuối của HLV Mai Đức Chung

Trận đấu cuối của HLV Mai Đức Chung

(PLO)- Ngày 1-11, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán Nhật Bản tại vòng loại Olympic Paris 2024 lúc 17 giờ, đây cũng là trận đấu cuối của HLV Mai Đức Chung với tư cách HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.