HLV Klopp đá xéo Man City ‘có tiền không mua được tiên’

(PLO)- Đội hình xuất phát của Man City có giá 755 triệu bảng, chưa tính thành phần dự bị 488 triệu bảng nhưng thua tiếp trận thứ hai trước Tottenham khiến ông thầy Pep Guardiola hứng chịu nhiều chỉ trích.

Ông thầy của Manchester City đã thách thức các nhà phê bình về chi tiêu, sau những bình luận gần đây của HLV Jurgen Klopp trong kỳ chuyển nhượng của họ. Trong khi đó, Liverpool mới chỉ có một hợp đồng duy nhất trị giá 36 triệu bảng là Ibrahima Konate.

Vì vậy, HLV Jurgen Klopp có những chỉ trích về cách xài tiền của Man City: “Chúng tôi chi tiêu số tiền mà mình kiếm được. Còn Man City rõ ràng không có giới hạn nào cả”. Klopp xoáy vào Man xanh là bởi, ngoài việc phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng cho Grealish, họ còn gửi lời đề nghị khủng hơn trị giá 150 triệu bảng cho Tottenham để sở hữu Harry Kane.

Đây thực sự là con số không tưởng, trong bối cảnh tài chính của mọi đội bóng đều chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Thuyền trưởng Liverpool ám chỉ Man City đã bất chấp Luật công bằng tài chính.

Grealish chưa có nhiều cống hiến cho lối chơi của Man City. Ảnh: CGI.

Guardiola đã được hỏi về nhận xét của đồng nghiệp ở Liverpool về cách mà một số CLB hàng đầu của Anh đầu tư vào đội bóng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Ví như Chelsea phá vỡ số tiền chuyển nhượng kỷ lục của chính họ bằng cách ký hợp đồng với Romelu Lukaku từ Inter Milan với giá 97,5 triệu bảng, trong khi MU chi tới 110 triệu bảng để đưa Jadon Sancho và Raphael Varane trước mùa giải mới của họ.

“Tôi không đánh giá các CLB khác về những gì họ làm. Mọi người có quyền làm những gì mình tin tưởng. Một số chủ sở hữu muốn hưởng lợi, còn ông chủ của chúng tôi không như thế” - Guardiola chia sẻ - “Man City đầu tư những gì mình cần. Chúng tôi có thể chi 100 triệu bảng cho Jack Grealish, khi đã bán cầu thủ khác có giá 60 triệu bảng. Cuối cùng, chúng tôi chỉ mất có 40 triệu bảng”.

Guardiola khẳng định rằng các nhà vô địch Premier League luôn tuân thủ tuyệt đối các quy tắc của Luật công bằng tài chính. Vị HLV 50 tuổi nói thêm: “Chúng tôi có những giới hạn theo quy định chung. Nếu ông Klopp khó chịu với cách chi tiêu của Man City thì có thể đưa ra tòa.

Pep Guardiola khó chịu với cách mỉa mai của Klopp. Ảnh: CGI.

Chúng tôi chi tiêu vì chúng tôi có thể làm ra tiền, không phải cho những mục địch vô tội vạ, khi Man City luôn kiểm soát tài chính của mình. Nhiều năm trước, MU giành được rất nhiều danh hiệu là bởi họ tiêu tiền nhiều hơn các CLB khác. Bây giờ Man City không thể làm điều tương tự, và chúng tôi có cách đi riêng của mình để không vi phạm luật chơi”.

Việc ông Guardiola dẫn MU làm ví dụ điển hình khiến các CĐV Quỷ đỏ không hề cảm thấy thoải mái. Dưới thời Sir Alex Ferguson, MU không chi tiêu quá nhiều nếu so với việc Man City hay PSG hiện tại bỏ tiền đổi lấy danh hiệu như ngày nay. Chưa kể, những cầu thủ MU nhắm đến đều bị “hét giá” cao hơn hẳn, bởi giá trị thương hiệu và tầm vóc của đội bóng áo đỏ là quá lớn. Hãy chờ xem “lối đi riêng” của Man City sẽ ra sao ở mùa này với chân sút đắt giá Grealish, sau hai trận đầu mùa toàn thua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.