HLV Klinsmann kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho tuyển thủ Son Jun-ho

(PLO)- HLV đội tuyển Hàn Quốc, Jurgen Klinsmann kêu gọi chính phủ Trung Quốc trả tự do cho tuyển thủ Son Jun-ho trước dịp Giáng sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
tuyển thủ son jun-ho.jpg
Son Jun-ho trong một pha tranh bóng với Neymar tại World Cup 2022. Ảnh: GETTY

Hồi tháng 5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông báo ngắn gọn, tiền vệ 31 tuổi Son Jun-ho đã bị tạm giam “vì nghi ngờ nhận hối lộ từ các nhân viên ngoài nhà nước” nhưng không nêu chi tiết cụ thể.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết tuyển thủ Son Jun-ho đang bị giam giữ ở tỉnh Liêu Ninh, phía đông bắc Trung Quốc nhưng kể từ đó, không có thêm bất kỳ tin tức gì về trường hợp của Son Jun-ho.

tuyen-thu-son-jun-ho-1.jpg

Son đã gia nhập CLB Shandong Taishan (Sơn Đông Thái Sơn) thi đấu giải Super League Trung Quốc từ năm 2021. Tại World Cup 2022 ở Qatar, Son Jun-ho từng thi đấu ba trong số bốn trận đấu của đội tuyển Hàn Quốc.

Sau chuyến làm khách, đánh bại Trung Quốc 3-0 tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 (khu vực châu Á), HLV người Đức - Klinsmann chia sẻ với truyền thông tại Seoul: “Hiện chúng tôi chỉ có một điều ước cho Giáng sinh. Đó là Son Jun-ho được phóng thích vì cho đến hôm nay, họ vẫn chưa chứng minh được anh ấy đã làm sai việc gì.

Chúng tôi hy vọng chính phủ Trung Quốc sẽ trả tự do cho anh ấy. Rất hy vọng là trước Giáng sinh, để anh ấy được gặp lại gia đình mình”.

hlv-klinsmann.jpeg
HLV Klinsmann chỉ đạo các tuyển thủ Hàn Quốc tập luyện.

Nhằm thể hiện sự ủng hộ, HLV từng vô địch World Cup - Klinsmann đã đưa tên Son jun-ho vào đội hình tuyển Hàn Quốc tham dự hai trận giao hữu vào tháng 6, bất chấp việc Son vẫn đang bị tạm giam tại Trung Quốc.

Theo AFP, vào thời điểm tuyển thủ Son Jun-ho bị tạm giam, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc cũng đã cử quan chức đến Trung Quốc để yêu cầu trả tự do cho Son, nhưng luật sư của cầu thủ này không thể thương thuyết với họ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.