HLV Kim Sang-sik loại 8 cầu thủ

(PLO)- Sau 10 ngày rèn quân tại Bà Rịa Vũng Tàu, đội tuyển U-22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik có bước điều chỉnh đầu tiên về mặt lực lượng để hướng đến ngôi vô địch giải U-23 Đông Nam Á 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Với mục tiêu duy trì vị thế "ông vua" Đông Nam Á bóng đá trẻ, HLV Kim Sang-sik sau giai đoạn kiểm tra phong độ lẫn sự phù hợp đã rút gọn danh sách từ 36 xuống còn 28 cầu thủ, mở ra thời kỳ huấn luyện chuyên sâu mang tính quyết định trước khi lên đường sang Indonesia.

Ngay từ khi tập trung hồi cuối tháng 6, đội tuyển U-22 Việt Nam đã thể hiện quyết tâm cao trong quá trình chuẩn bị. Ban đầu, danh sách triệu tập gồm 35 cầu thủ, sau đó được bổ sung thêm tiền vệ Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình), nâng tổng quân số lên 36 người.

Trong suốt đợt tập huấn kéo dài 10 ngày tại Bà Rịa Vũng Tàu, các học trò HLV Kim Sang-sik có hai trận đấu tập kín với U-22 Đài Loan, đội bóng cũng đang chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế. Ông thầy người Hàn Quốc cùng các cộng sự muốn rà soát lại năng lực từng cầu thủ, đánh giá sự hòa nhập chiến thuật và tinh thần thi đấu.

HLV Kim Sang-sik
Thái Sơn là một trong những tiền vệ giàu kinh nghiệm trên tuyển U-23 Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sau quá trình đánh giá nghiêm túc và kỹ lưỡng, HLV Kim Sang-sik đã quyết định loại 8 cầu thủ khỏi danh sách đợt này. Những cái tên phải chia tay đội tuyển bao gồm Nguyễn Quang Vinh, Lê Đình Long Vũ, Đinh Xuân Tiến (SL Nghệ An), Nguyễn Đăng Dương (Viettel), Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Bảo Long (PVF), Lê Văn Thuận (Thanh Hóa), Đinh Quang Kiệt (HA Gia Lai).

Dù không tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển trẻ lần này, nhóm cầu thủ trên vẫn còn nhiều cơ hội ở tương lai. Họ sẽ quay lại CLB chủ quản để chuẩn bị cho mùa giải quốc nội, đồng thời có thể được triệu tập lại trong các đợt tập trung hướng đến vòng loại U-23 châu Á 2026 vào tháng 9 và SEA Games 33 tại Thái Lan cuối năm nay.

Sau khi rút gọn danh sách còn 28 cầu thủ, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục tập luyện tại Bà Rịa Vũng Tàu cho đến hết ngày 12-7. Hai ngày sau, toàn đội sẽ đáp chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Indonesia, bắt đầu hành trình chinh phục U-23 Đông Nam Á 2025.

hlv-kim-sang-sik-loai-8-cau-thu (1).png
Danh sách 28 cầu thủ U-23 Việt Nam.

Trước khi lên đường, danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự giải sẽ được HLV Kim Sang-sik công bố. Đây là lực lượng nòng cốt đại diện cho bóng đá trẻ Việt Nam trên hành trình bảo vệ ngôi vương. Tại giải năm nay, U-23 Việt Nam gặp hai đối thủ nhẹ ký gồm U-23 Lào (ngày 19-7) và U-23 Campuchia (ngày 22-7).

Với thể thức vòng bảng ngắn gọn, chỉ cần giành ngôi đầu bảng là gần chắc suất vào bán kết. Tuy nhiên, ban huấn luyện vẫn tỏ ra thận trọng bởi trình độ các đội trong khu vực đang ngày càng tiệm cận, đặc biệt khi nhiều đối thủ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Cần biết thêm đội tuyển U-23 Việt Nam là đương kim vô địch hai kỳ liên tiếp (2022 và 2023). Với thành tích ấn tượng này, người hâm mộ kỳ vọng vào một "cú hat trick" vô địch Đông Nam Á để khẳng định vị thế số một của bóng đá trẻ Việt Nam trong khu vực.

U-23 Việt Nam.jpg
U-23 Việt Nam là đương kim vô địch Đông Nam Á sau hai mùa đăng quang liên tiếp. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển U-23 Việt Nam đang trong giai đoạn tái thiết, tìm kiếm lối chơi phù hợp và hiệu quả. Không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ ngôi vua, ông Kim nhấn mạnh giải đấu lần này là một cơ hội quan trọng để xây dựng bộ khung vững chắc cho các giải đấu lớn hơn như vòng loại U-23 châu Á và SEA Games 33.

Việc rút gọn danh sách chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình dài và cam go. Mỗi cầu thủ còn lại trong đội hình đều phải nỗ lực nhiều hơn để khẳng định mình. Với lực lượng trẻ trung, giàu năng lượng cùng sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội tuyển U-23 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để mơ đến việc tiếp tục làm rạng danh màu cờ sắc áo tại sân chơi khu vực.

hlv-kim-sang-sik-loai-8-cau-thu (2).png
Thầy trò ông Kim Sang-sik rơi vào bảng nhẹ ký.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.