Đoàn võ sư quốc tế môn phái Vovinam và chuyến hành trình về nguồn cội

(PLO)- Đoàn võ sư quốc tế thuộc Tổng Liên đoàn Vovinam – Việt Võ Đạo Thế giới, quy tụ những đại diện tiêu biểu đến từ khắp năm châu, đã cùng nhau thành kính dâng hương tại tổ đường môn phái Vovinam, nơi khởi sinh một nền võ học mang đậm tinh thần Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không gian tổ đường môn phái Vovinam – Việt Võ Đạo như lắng đọng lại trong một khoảnh khắc đầy thiêng liêng với chuyến hồi hương đặc biệt của đoàn võ sư quốc tế, những người đang tiếp nối ngọn lửa Vovinam từ khắp năm châu. Những bước chân lặng lẽ, những bộ võ phục xanh truyền thống và mùi trầm hương lan tỏa đã tạo nên một bức tranh trang trọng, nơi tinh thần võ đạo giao hòa cùng lòng thành kính hướng về cội nguồn.

Võ sư Trần Nguyên Đạo – Chủ tịch Hội đồng Võ sư Thế giới, một trong những nhân vật có nhiều đóng góp cho việc quốc tế hóa môn phái Vovinam, dẫn đầu cùng các võ sư kỳ cựu đến từ Pháp, Đức, Bỉ, Ba Lan, Tunisia, Hàn Quốc, Mỹ, Bờ Biển Ngà,... Tại tổ đường môn phái Vovinam ngày 5-7, ông cùng các võ sư đến từ nhiều quốc gia đã dâng hương tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc, Chưởng môn Lê Sáng cùng các bậc tiền bối đã khai sáng và phát triển nền võ đạo Việt suốt gần một thế kỷ.

môn phái Vovinam
Đoàn võ sư quốc tế thành kính dâng hương ở tổ đường.

Sự đón tiếp nồng hậu từ phía Việt Nam, đặc biệt là Võ sư Nguyễn Văn Sen – Chánh vụ Lễ nghi – Kỹ thuật của Hội đồng Chưởng quản, đã thể hiện sự gắn bó giữa trong và ngoài nước, khẳng định môn phái Vovinam chính là bản sắc văn hóa mang tính nhân loại.

Trong buổi lễ trang trọng này, Tiến sĩ – Võ sư Võ Danh Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Thế giới (WoMAU), nguyên Tổng Thư ký Liên đoàn Vovinam Thế giới, đã trao kỷ niệm chương và quà lưu niệm cho hai võ sư Trần Nguyên Đạo và Nguyễn Văn Sen. Đây là sự ghi nhận cao quý cho những đóng góp thầm lặng nhưng đầy giá trị của hai võ sư trong hành trình đưa môn phái Vovinam lan tỏa ra thế giới, đồng thời là một thông điệp về sự biết ơn và tiếp nối thế hệ.

Sau khi viếng tổ đường môn phái Vovinam, đoàn võ sư quốc tế tiếp tục đi qua nhiều địa danh gắn liền với lịch sử của môn phái như TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội và đặc biệt là Thạch Thất – quê hương của Sáng tổ Nguyễn Lộc. Đây là hành trình nội tâm theo dấu chân lịch sử, nơi các võ sư quốc tế được cảm nhận trực tiếp tinh thần của vùng đất đã sản sinh ra môn phái Vovinam, hòa mình trong văn hóa và hơi thở võ đạo Việt.

doan-vo-su-quoc-te-mon-phai-vovinam-va-chuyen-hanh-trinh-ve-nguon-coi (2).jpg
Võ sư Võ Danh Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Thế giới (WoMAU) trao kỷ niệm chương và quà lưu niệm cho đoàn võ sư quốc tế.

Một trong những điểm đến đầy cảm xúc là ngôi nhà trên đường Phạm Thế Hiển, nơi cố Võ sư Nguyễn Văn Chiếu – Chánh Chưởng quản môn phái – từng sinh sống, giảng dạy và tiếp đón nhiều thế hệ môn sinh trong và ngoài nước. Với nhiều người, nơi đây giống như một “thánh địa nhỏ”, lưu giữ linh hồn của môn phái Vovinam qua từng kỷ vật và ký ức.

Nhân dịp này, đoàn võ sư quốc tế sẽ tham gia chương trình tập huấn quốc tế tại Viện Khoa học Huấn luyện Võ thuật Việt Nam (Trường Phùng Hưng). Đây là dịp quan trọng để kết nối chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và định hình chiến lược phát triển môn phái Vovinam. Chương trình là diễn đàn trao đổi giữa các võ sư trong nước và quốc tế về giáo dục, đào tạo và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc thông qua võ đạo.

doan-vo-su-quoc-te-mon-phai-vovinam-va-chuyen-hanh-trinh-ve-nguon-coi (3).jpg
Đoàn võ sư quốc tế thăm viếng nhiều địa danh gắn liền với lịch sử của môn phái Vovinam.

Chuyến đi của đoàn võ sư quốc tế sẽ kết thúc với buổi làm việc cùng Cục TDTT và Tổng cục Du lịch nhằm xây dựng các chương trình hợp tác quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam thông qua võ thuật. Đây là bước đi chiến lược của môn phái Vovinam trên bình diện văn hóa, ngoại giao và phát triển bền vững.

Võ sư Christian Michelis (Pháp), một trong những thành viên kỳ cựu, đã chia sẻ rằng mỗi lần cúi đầu trước bàn thờ tổ, ông lại cảm nhận được một sứ mệnh vượt xa khỏi kỹ thuật: “Võ đạo là đạo làm người, là nhịp cầu văn hóa cần được lan tỏa mạnh mẽ trong thời đại mới”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.