HLV Ishii nói về trận Siêu kinh điển Đông Nam Á

(PLO)- Ông thầy người Nhật Masatada Ishii đã từng nghe về cuộc đụng độ nảy lửa của hai đối thủ mạnh Thái Lan và Việt Nam được ví von như El Clasico, derby Đông Nam Á nhưng đến bây giờ mới chứng kiến sự sục sôi ngay trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Thái Lan sau chiến thắng bán kết chung cuộc Philippines đã vội vã đến Việt Nam làm khách ở trận chung kết lượt đi diễn ra trên sân Việt Trì vào đêm 2-1, lúc 20 giờ. HLV Masatada Ishii cùng với đội trưởng Peeradon Chamrasamee hy vọng sẽ qua mặt đối thủ lớn Việt Nam để giành chức vô địch AFF Cup lần thứ 8, phá kỷ lục lần thứ 3 liên tiếp đăng quang Đông Nam Á.

HLV Masatada Ishii cho biết: “Tôi mới dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan được 1 năm. Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan mà người ta hay nói là trận El Clasico (Siêu kinh điển), tôi chưa từng trải qua điều này, cho đến bây giờ cả hai gặp nhau ở vòng chung kết AFF Cup. Và khi mọi người xem đây là một trận El Clasico là một dấu hiệu tốt cho hai đội. Và tôi hy vọng cuộc đụng độ này diễn ra công bằng cho cả hai.

Đội tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà ở trận lượt, tôi nghĩ cũng giống như Philippines chơi trên sân nhà tại bán kết (trận này Thái Lan thua 1-2). Chúng tôi đã thua nhưng khi Thái Lan trở về sân nhà, các cầu thủ đã xoay chuyển tình thế (thắng 3-1 sau 120 phút). Lần này cũng vậy. Chúng tôi cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt nhất và giành chức vô địch Đông Nam Á”.

Đông Nam Á
HLV Ishii khao khát giành chức vô địch Đông Nam Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thiệt thòi của Thái Lan là nhiều cầu thủ đã vắt kiệt sức thắng Philippines sau hai hiệp phụ, cùng sự di chuyển cho chuyến làm khách Việt Nam khiến họ không có thể trạng tốt nhất. HLV Ishii bật mí: “Đối với tình hình của đội, nhiều cầu thủ đang bị chấn thương. Tôi đã phải tham khảo ý kiến ​​của đội ngũ y tế. Tất cả đều cố gắng cung cấp sự chăm sóc đặc biệt để mọi cầu thủ hoàn toàn sung sức và sẵn sàng ra sân.

Mọi chuyện còn lại về lực lượng của tuyển Thái Lan phụ thuộc vào tình trạng thể chất cầu thủ. Tôi chỉ mong rằng từ nay sẽ không có cầu thủ nào gặp chấn thương nữa. Thái Lan chuẩn bị chơi cả 8 trận với mục tiêu toàn thắng, nhưng chúng tôi đã thua Philippines. Sau trận này, chúng tôi còn hai trận chung kết với Việt Nam. Tôi muốn thắng cả hai trận và trở thành nhà vô địch”.

Đánh giá về đối thủ truyền kiếp ở Đông Nam Á, ông Ishii chia sẻ: “Việt Nam là một đội mạnh. Tôi nghe tin họ cho tạm dừng các giải đấu trong nước để tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển ở giải đấu này. Thực sự tuyển Việt Nam chơi rất ổn định, cả trong tấn công và phòng thủ. So với các đội khác, họ là một đội bóng rất tốt.

hlv-ishii-noi-ve-tran-sieu-kinh-dien-dong-nam-a (2).jpg
Ông thầy người Nhật cảnh giác chân sút Nguyễn Xuân Son. Ảnh: AP.

Ở cuộc tái đấu này, tôi không nghĩ chúng tôi có thể so sánh với lần gặp nhau vào tháng 9 (Thái Lan thắng trận giao hữu 2-1 trong dịp FIFA Days trên sân Mỹ Đình). Bởi vì đội tuyển Việt Nam đã có sự thay đổi trong thành phần cầu thủ của mình. Lối chơi của họ cũng chắc chắn hơn. Đây là một trận đấu khó khăn với tuyển Thái Lan và chân sút chủ chốt của chủ nhà Nguyễn Xuân Son rất nguy hiểm”.

Ông Ishii cho biết thêm sẽ không nói nhiều về tiền đạo gốc Brazil nhập tịch Nguyễn Xuân Son, vì đây là vấn đề chiến thuật. Tuy nhiên, HLV của tuyển Thái Lan vẫn tiết lộ: “Nguyễn Xuân Son đã ghi được rất nhiều bàn thắng và chúng tôi cũng có phân tích cách chơi của cậu ấy. Thế nhưng, điều quan trọng nhất là Thái Lan phải có phương án kiềm chế một tập thể, không phải chỉ mỗi cá nhân Son.

Tôi hy vọng chuyến làm khách trên sân Việt Trì sẽ mang lại kết quả tốt nhất. Cảm ơn sự ủng hộ từ người hâm mộ bóng đá, chúng tôi cố gắng hết sức trong các trận đấu trên sân khách. Và nếu có thể, tôi muốn mang lại chiến thắng. Khi tuyển Thái Lan trở lại sân nhà, tôi mong muốn người hâm mộ đến sân cổ vũ cho các cầu thủ, giống như trận đấu với Philippines. Sân vận động chật kín thì càng tốt”.

hlv-ishii-noi-ve-tran-sieu-kinh-dien-dong-nam-a (4).jpg
Đội tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà ở trận chung kết lượt đi Đông Nam Á. Ảnh: AP.

Bên kia chiến tuyến, HLV Kim Sang-sik cũng đáp trả mạnh mẽ, với quyết tâm giúp tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á sau 6 năm: “Chúc mừng năm mới tất cả mọi người. Với tôi, tuyển Thái Lan là một ngọn núi cao. Nhưng tôi không nghĩ có ngọn núi nào không thể vượt qua. Tôi và các cầu thủ sẽ làm hết sức mình và cắm cờ trên ngọn núi đó. Tôi tin chúng tôi có thể làm được điều đó.

Tôi biết cuộc gặp gỡ giữa Việt Nam và Thái Lan được gọi là “trận derby Đông Nam Á” nên chắc chắn là một trận đấu rất khó khăn. Nhưng ở bán kết chúng tôi đánh bại Singapore có HLV Nhật Bản (Tsutomu Okura) và tuyển Việt Nam kỳ vọng có một trận đấu hay trước Thái Lan cũng được dẫn dắt bởi HLV Nhật Bản (Masatada Ishii)”.

Đội trưởng Thái Lan thận trọng

Tiền vệ Peeradon Chamrasamee, thủ quân của tuyển Thái Lan cho biết: “Tôi nghĩ các tiền vệ của Việt Nam đã cùng nhau làm việc rất tốt. Họ chính là linh hồn của đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi là đối thủ cạnh tranh nhưng tôi muốn cả hai bên đều làm tốt công việc của mình để mang lại niềm vui khi chạm trán nhau trên sân. Tuyến giữa cũng là thế mạnh của Thái Lan ở màn đụng độ này. Tôi nghĩ, hàng phòng ngự của Việt Nam cũng chơi kỷ luật và hỗ trợ nhau tốt. Chúng tôi có hai trận đấu để quyết định chức vô địch Đông Nam Á”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.