HLV Ishii giải thích lý do không gọi Theerathon và Dangda

(PLO)-Theerathon và Dangda vẫn là hai cầu thủ hiệu quả nhất đội nhưng HLV Ishii không gọi vì lý do này...

Tuyển Thái Lan tập trung để chuẩn bị đá vòng loại Asian Cup 2027 với hai trận gặp Đài Loan lượt đi và về lần lượt ngày 9 và 14-10. Fan Thái kêu gọi HLV Masatada Ishii gọi Theerathon và Dangda lên tuyển nhưng không được.

HLV M.Ishii của tuyển Thái Lan giải thích "Theerathon và Dangda vẫn có thể đóng góp hiệu quả nhất cho đội tuyển Thái Lan ngay thời điểm hiện nay, nhưng tôi đã quyết định tuyển Thái Lan cần trẻ hóa. Với việc gặp Đài Loan 2 trận, đó là cơ hội để Thái Lan đưa cầu thủ trẻ vào trui rèn và tích lũy kinh nghiệm".

Tuyen- Viet- Nam- TL-1.jpg
Chanathip đang lấy lại phong độ cao, còn Theerathon và Dangda nhường cơ hội cho đàn em. Ảnh: AFC

Chiến lược gia Nhật Bản của tuyển Thái Lan cũng cho báo chí biết rằng, ông cũng đã họp bàn với các ban chuyên môn của LĐBĐ Thái Lan nếu đội tuyển Thái Lan lọt vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026 thì chưa trẻ hóa, tuy nhiên việc Thái Lan sớm bị loại thì đây là lúc cần trẻ hóa.

Tuyển Thái Lan tập trung đợt này để đá hai trận với Đài Loan cũng thiếu vắng tiền đạo Jaided Supachai vì chấn thương, tuy nhiên Dangda vẫn không được gọi.

Trong số các cựu binh thế hệ cựu trào, HLV Ishii chỉ gọi mỗi Chanathip, nhạc trưởng tuyển Thái Lan đang lấy lại phong độ cực cao thời gian gần đây trong màu áo đội tuyển Thái Lan lẫn CLB Pathum Utd. Chanathip vừa là thủ lĩnh tinh thần của toàn đội tuyển Thái Lan vừa thủ lĩnh chuyên môn trên sân với vai trò nhạc trưởng kiến tạo, tấn công, tổ chức tấn công và ghi bàn rất bén nhọn.

Khả năng tham dự VCK Asian Cup 2027 của Thái Lan không quá 50% khi lượt đi họ đã để thua Turkmenistan 1-3. Bảng D là cuộc cạnh tranh tấm vé duy nhất giữa Thái Lan và Turkmenistan, hai đội còn lại Đài Loan và Sri Lanka quá yếu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.