HLV Hữu Thắng bực tức vì bị xen vào chuyên môn

(PL)- HLV Hữu Thắng tỏ vẻ khó chịu khi liên tiếp nhận phải chất vấn sử dụng quá nhiều cầu thủ Sông Lam và ít tin dùng các cầu thủ trẻ HA Gia Lai như Văn Toàn hay Công Phượng.

Ông bật lại: “Tôi là người chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả của đội tuyển Việt Nam. Không một ai có quyền gây sức ép đối với tôi về vấn đề chuyên môn, kể cả Tổng cục TDTT hay liên đoàn. Tôi chọn lựa cầu thủ theo tiêu chí chuyên môn mình đặt ra cho trận đấu, dựa trên tinh hoa của những cá nhân họ mà tôi thấy cần thiết”.

Từ khi còn là cầu thủ đến lúc nhận cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, nhiều lần HLV Hữu Thắng phải đối mặt với sức ép. Trước cuộc đối đầu “một mất một còn” tiếp Indonesia ở lượt về, HLV Hữu Thắng khẳng định: “Chúng tôi sẽ làm mọi giá để có được chiến thắng trên tinh thần fair play. Tuy đối mặt sức ép phải thắng Indonesia nhưng tôi muốn các học trò của mình vào trận với tinh thần thoải mái nhất. Cách tốt nhất là các tuyển thủ Việt Nam phải quên đi trận thua 1-2 ở lượt đi để hạ quyết tâm giành chiến thắng trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình”.

HLV Hữu Thắng không muốn ai chen vào chuyên môn. Ảnh: AFF NEWS

Đúc kết kinh nghiệm ở trận lượt đi, HLV Hữu Thắng cho biết sẽ có những điều chỉnh nhân sự phù hợp dựa trên điểm mạnh, điểm yếu của đối phương.Tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV người Áo Alfred Riedl mạnh dạn tuyên chiến: “Tôi đánh giá Việt Nam cao hơn nhưng trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra. Sức ép tại Mỹ Đình rất kinh khủng nhưng Indonesia sẽ ghi bàn, đẩy Việt Nam vào chân tường. Việc ghi bàn là không khó đối với chúng tôi”.

Indonesia hiện là đội sở hữu hàng công hiệu quả nhất AFF Cup 2016. Trải qua ba trận vòng bảng, một trận bán kết lượt đi, các tuyển thủ xứ vạn đảo ghi tổng cộng tám bàn thắng (trung bình hai bàn/trận).

Để giành vé vào chung kết, tuyển Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trong khi Indonesia có đến ba trường hợp thắng, hòa, hoặc thua cách biệt một bàn,  kèm điều kiện ghi được hai bàn tại Mỹ Đình (như thua 2-3) sẽ giành quyền đi tiếp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.