HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U-19 có tinh thần vượt trội'

(PLO)- Đội tuyển U-19 Việt Nam chỉ cần hòa U-19 Iraq ở lượt trận cuối vòng bảng U-19 châu Á là đoạt vé vào tứ kết.

Sau hai trận thắng U-19 CHDCND Triều Tiên 2-1 và hòa U-19 UAE 1-1, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn giữ ngôi nhì bảng B với 4 điểm, kém đội đầu bảng U-19 Iraq 2 điểm.

Trước trận cuối diễn ra vào ngày 20-10, ban huấn luyện U-19 Việt Nam tự tin với các phương án cho cuộc đối đầu với U-19 Iraq để ghi danh vào lịch sử lần đầu tiên vào tứ kết một giải châu Á.

HLV Hoàng Anh Tuấn khen ngợi tinh thần chiến đấu ngoan cường và vượt trội nhiều đối thủ của U-19 Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn khen ngợi tinh thần chiến đấu ngoan cường và vượt trội nhiều đối thủ của U-19 Việt Nam.

Điểm vượt trội của đội tuyển U-19 Việt Nam theo đánh giá của HLV Hoàng Anh Tuấn là một tinh thần chiến đấu vượt trội so với các đối thủ.

Ông nói: “Các cầu thủ trẻ Việt Nam đã lưu lại nhiều ấn tượng đẹp ở giải này. Ngoài yếu tố chuyên môn và kết quả, các em còn bộc lộ nhiều tín hiệu đáng khen, như thể lực ngang ngửa so với đối thủ. Trong cả quá trình, tôi nhận thấy các em tiến bộ nhiều, đặc biệt là tinh thần thi đấu ngoan cường”.

Ông thầy trẻ chia sẻ yếu tố tinh thần của học trò đã giúp họ mạnh mẽ hơn: “Chúng tôi có những điểm mạnh mà một số đội không bằng, là tinh thần thi đấu. Điều này đã thúc đẩy mọi thứ, từ chuyên môn và thể lực lên ở mức độ tích cực hơn. Bên cạnh đó, ban huấn luyện luôn có những buổi trao đổi giúp các cầu thủ ý thức về tinh thần dân tộc, màu cờ sắc áo, cảm nhận trách nhiệm đối với quốc gia”.

U-19 Việt Nam sau hai trận đạt 4 điểm, có nhiều ưu thế ở trận cuối vì chỉ cần cầm hòa U-19 Iraq là đoạt vé vào tứ kết

U-19 Việt Nam sau hai trận đạt 4 điểm, có nhiều ưu thế ở trận cuối vì chỉ cần cầm hòa U-19 Iraq là đoạt vé vào tứ kết.

So sánh vòng chung kết U-19 châu Á và chiếc HCĐ giải U-19 Đông Nam Á trước đó, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Dĩ nhiên tính chất và trình độ của hai giải đấu này khác nhau rất lớn. Khi dự giải châu Á, đội tuyển U-19 Việt Nam đã trải qua một quá trình chuẩn bị dài hơi. Nếu tính cả sáu trận ở giải U-19 Đông Nam Á, chúng tôi đã chơi 13 trận cả thảy, bao gồm sáu trận giao hữu (bốn trận ở Myanmar, hai trận tại Trung Quốc) và trận cuối với U-19 Tajikistan. Tất cả trận đấu này đều chất lượng. Cá nhân tôi nhận thấy tại giải Đông Nam Á, các cầu thủ chưa để lại nhiều ấn tượng với người hâm mộ, cho nên đến giải châu Á, ban huấn luyện đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về mọi mặt. Mọi chuyện đều hướng các cầu thủ đến sự tập trung cao nhất, nhằm đạt thành tích tốt nhất.

Trước trận đấu cuối, U-19 Việt Nam không có cặp hậu vệ đội trưởng Trọng Đài và Văn Hào do thẻ phạt, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn tự tin: “Chúng tôi đã tính đến khả năng ở trận đấu nào đó có thể thiếu một vài trụ cột. Ban huấn luyện đã lên nhiều phương án thay thế và hy vọng các cầu thủ khác sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ”. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.