HLV Eriksson: 'Gặp thầy trò ông Park như đá World Cup'

(PLO)- Trong cuộc họp báo trước trận đấu ở trận lượt đi của Philippines tiếp khách Việt Nam, HLV kỳ cựu từng dẫn dắt tuyển Anh đã chia sẻ rằng ông cảm giác trận bán kết AFF Cup 2018 tương tự World Cup vậy.

Năm 2002, khi HLV Sven Goran Eriksson dẫn dắt tuyển Anh chơi ở đấu trường World Cup thì đồng nghiệp Park Hang-seo là trợ lý của HLV Guus Hiddink giúp chủ nhà Hàn Quốc vào tốp bốn đội mạnh nhất thế giới.

Lần này, với sự tham gia của ông thầy lão luyện người Thụy Điển, dường như tầm vóc của trận bán kết AFF Cup 2018 có nâng cao hơn. Đội tuyển Philippines sẽ chơi trận lượt đi bán kết gặp Việt Nam trên sân Panaad ngày 2-12 (VTV6, VTC3 trực tiếp 18 giờ 30).

HLV Eriksson hào hứng trước cuộc đối đầu đồng nghiệp Park Hang-seo. Ảnh: TRÂM ANH

HLV Sven Goran Eriksson nói rằng bầu không khí và mức độ quan tâm của người yêu bóng đá trong khu vực Đông Nam Á gần như ngang bằng với các giải nổi tiếng như World Cup hay Euro.

“Không có hai giải đấu nào giống nhau nhưng có cảm giác gặp thầy trò ông Park như chúng tôi đang chuẩn bị trận bán kết hay tứ kết của một giải đấu lớn như World Cup hay giải vô địch châu Âu” - HLV Sven Goran Eriksson chia sẻ - “Đây là một giải đấu lớn của Đông Nam Á. Có rất nhiều người ở đây đã cho tôi sống lại không khí như ở World Cup”.

Ông thầy người Thụy Điển ví von việc Philippines đá bán kết AFF Cup với khách Việt Nam có cảm giác như chơi World Cup. Ảnh: TRÂM ANH 

Ông Eriksson đã nghiên cứu kỹ Việt Nam và chỉ ra các cầu thủ có thể chơi bóng ở châu Âu gồm Công Phượng, Anh Đức, Quang Hải, Văn Đức, Trọng Hoàng, Đình Trọng, Văn Hậu: “Họ chưa đủ sức khoác áo Man. City hay Barcelona nhưng có thể chơi cho một số đội bóng khác ở châu Âu”.

Đánh giá về cách chơi của tuyển Việt Nam, ông Eriksson phân tích: “Sức mạnh của Việt Nam là các pha phản công và khả năng kiểm soát tuyến giữa. Philippines chỉ còn 18 cầu thủ nhưng chúng tôi đã sẵn sàng để chiến thắng”.

HLV Park Hang-seo hy vọng sẽ đạt một kết quả tốt trên sân của Philippines. Ảnh: TRÂM ANH

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo nói đá trên sân khách sẽ không dễ dàng cho các học trò: “Philippines có rất nhiều cầu thủ đá bóng ở châu Âu. Họ chơi kỹ thuật và dùng nhiều bóng bổng khi tấn công. Philippines tấn công biên và thường có những đường bóng đổi cánh nguy hiểm. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn các phương án đối phó. Chúng tôi chơi ở sân khách sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng tuyển Việt Nam luôn cố gắng có một kết quả tốt”.

Về đồng nghiệp nổi tiếng Eriksson, ông Park khéo léo: “Chiến thuật của tuyển Việt Nam không cần phải thay đổi. Chúng tôi thích thú khi đối đầu với một HLV danh tiếng của tuyển Philippines và chắc chắn không ai muốn thua cả”.

Trong quá khứ, hai đội đã gặp nhau bốn lần chia đôi số trận thắng cho nhau. Trận lượt về bán kết AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi trên sân Mỹ Đình tiếp khách Philippines ngày 6-12.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.