HLV Croatia bất bình với quả penalty đáng ngờ của Messi

(PLO)- HLV Zlatko Dalic của Croatia nghi ngờ về quả penalty khi Lionel Messi truyền cảm hứng giúp Argentina vào chung kết World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng nay (14-12), Lionel Messi ghi 1 bàn trên chấm 11m và Julian Alvarez ghi 2 bàn còn lại giúp Argentina giành chiến thắng 3-0 trước Croatia ở bán kết World Cup 2022. Đối thủ của Argentina trong trận chung kết là đội thắng của cặp bán kết còn lại giữa Pháp và Morocco.

Messi đã có 1 bàn thắng mở tỉ số đầy tranh cãi trên chấm 11m cùng 1 pha kiến tạo đỉnh cao cho Alvarez ghi bàn ấn định chiến thắng cho Argentina. Sau trận đấu, Messi được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Alvarez và Livakovic va chạm trong vòng cấm. HLV Dalic cho rằng tình huống thổi phạt đền này là đáng ngờ. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Alvarez và Livakovic va chạm trong vòng cấm. HLV Dalic cho rằng tình huống thổi phạt đền này là đáng ngờ. ẢNH: SHUTTERSTOCK

HLV tuyển Croatia hoài nghi về tình huống mở tỉ số trên chấm 11m của Messi. Theo đó, ông cho rằng thủ môn Dominik Livakovic không hề phạm lỗi với Julian Alvarez khi cả hai va chạm trong vòng cấm dẫn đến phạt đền.

Ngoài ra, ông Dalic cũng bất bình vì ngay trước bàn thắng, Croatia không được hưởng phạt góc dù các cầu thủ Croatia đã phàn nàn với trọng tài. Trong khi đó, các chuyên gia của đài ITV Sport cũng tranh cãi gay gắt về việc Argentina được hưởng 11m khi bình luận trực tiếp trận đấu. Họ cũng cho rằng, Argentina không thể hưởng quả 11m trong tình huống đó.

Sau trận đấu, HLV Dalic của Croatia đã buộc phải than thở về việc đội bóng của ông kiểm soát bóng vượt trội trong giai đoạn đầu trước nhà vô địch Nam Mỹ nhưng không thể tìm được bàn thắng và bị trừng phạt.

Messi sút bóng vào góc cao ghi bàn mở tỉ số cho Argentina. ẢNH: REUTERS

Messi sút bóng vào góc cao ghi bàn mở tỉ số cho Argentina. ẢNH: REUTERS

HLV Zlatko Dalic giải thích: ‘Chúng tôi đã chơi tốt trong nửa giờ nhưng chúng tôi không cụ thể (thành bàn thắng) trong hành động của mình. Chúng tôi đã để thủng lưới một bàn rất đáng ngờ.

Đầu tiên là tình huống phạt góc, theo phản ứng của các cầu thủ của tôi, trọng tài đã không thay đổi quyết định. Sau đó là tình huống với quả phạt đền. Thành thật mà nói, nó hơi quá dễ dàng. Sau đó, chúng tôi cố gắng lội ngược dòng và để thủng lưới bàn thứ hai. Chúng tôi kiểm soát bóng nhưng không tạo ra cơ hội cụ thể nào’.

Zlatko Dalic nói thêm: “Họ đã kiểm soát chúng tôi và quyền kiểm soát bóng không nằm trong tay chúng tôi. Chúng tôi đã có một quả phạt góc không được hưởng và sau đó là một pha phản công, thủ môn của chúng tôi đã làm theo những gì anh ấy đã làm, những những quy định mới này…’.

Dalic tiếp tục: “Tôi sẽ không nói rằng chúng tôi sẽ phản đối trọng tài, nhưng tôi nghĩ bàn thua đầu tiên đã đưa trận đấu sang một hướng khác’.

Bộ đôi Lionel Messi và Julian Alvarez làm nên chiến thắng cho Argentina ở bán kết World Cup 2022. ẢNH: AP

Bộ đôi Lionel Messi và Julian Alvarez làm nên chiến thắng cho Argentina ở bán kết World Cup 2022. ẢNH: AP

Tuy nhiên, HLV của Croatia không phàn nàn gì về những nỗ lực của đội bóng sau khi chiến dịch World Cup tốt đẹp của họ. Ông Dalic nói: ‘Tôi không thể đổ lỗi cho các chàng trai của mình về bất cứ điều gì. Chúng tôi đã kiểm soát thế trận trong nửa giờ đầu tiên, nhưng sau đó chúng tôi đã để thủng lưới sau quả phạt đền đó.

Đôi khi may mắn ủng hộ bạn, đôi khi nó quay lưng với bạn theo một cách khác. Theo những gì tôi hiểu, các chàng trai phản đối quả phạt góc. Chúng tôi đã để thủng lưới một bàn từ hành động đó. Nhưng chúng tôi đã thua trận và tôi không có gì phải phàn nàn cả’.

Modric tiếc nuối vì Croatia bỏ lỡ cơ hội lần thứ hai liên tiếp vào chung kết World Cup. ẢNH: GETTY

Modric tiếc nuối vì Croatia bỏ lỡ cơ hội lần thứ hai liên tiếp vào chung kết World Cup. ẢNH: GETTY

Không có gì đáng ngạc nhiên, Dalic đã không tiếc lời khen ngợi màn trình diễn tuyệt vời của Lionel Messi sau khi siêu sao này ghi bàn và có thêm một pha kiến ​​tạo nữa. HLV người Croatia cho biết: ‘Không cần phải nói nhiều về những phẩm chất của Messi. Trong 15 năm qua, cậu ấy có lẽ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới’.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.