Hi hữu: Người đàn ông bị ngựa vằn 'tấn công tình dục' đến chết

ờ Sun Sport mới đây đăng tải câu chuyện về tấn thảm kịch của 1 CĐV Newcastle khi anh này bị một con ngựa vằn "tấn công tình dục" đến chết khi đang tham quan tại khu bảo tồn động vật.

Nạn nhân có tên là John Kearsley, 38 tuổi, là một fan ruột của đội bóng nước Anh Newcastle.

John Kearsley đã gặp phải bi kịch khi đang cùng vợ đi du lịch kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Theo tờ Sun Sport, John Kearsley cùng vợ là Doreen đã lựa chọn khu bảo tồn động vật hoang dã Safari ở Tanzania làm điểm dừng chân. Tuy nhiên kỳ nghỉ vui vẻ của họ đã biến thành thảm kịch.

 - 1

Câu chuyện bi kịch của Kearsley được đăng tải trên Sun Sport

Theo lời nhân chứng kể lại trên tờ Sun Sport, John Kearsley khi đó đã có những hành vi mang tính khiêu khích với 1 con ngựa vằn đang đứng cách họ chỉ hơn 100m. Kearsley đang ở trên chiếc xe Land Rover cùng vợ và 2 du khách khác, đi cùng còn có hướng dẫn viên bản địa. Không hiểu vì lý do gì mà Kearsley bỗng nhảy xuống và có những hành động khiêu khích con ngựa vằn đực ở đằng xa.

Hơn nữa, thời điểm đó CĐV xấu số này còn mặc 1 chiếc áo sọc đen trắng, màu áo của Newcastle, khiến cho con ngựa vằn hung dữ lầm tưởng với 1 con ngựa cái và đã lao đến tấn công John Kearsley. Ban quản lý khu bảo tồn sau đó đã nhanh chóng có mặt để đưa Kearsley đi cấp cứu nhưng không thành.

Được biết, John Kearsley chết bởi đa chấn thương ở vùng cổ, lưng và thủng trực tràng. Theo lời nhân chứng kể lại, thời điểm đó Kearsley có uống khá nhiều rượu và có lẽ đã không kiểm soát được hành vi. Hơn nữa việc mặc chiếc áo sọc đen trắng, giống màu da ngựa vằn cũng là 1 phần nguyên nhân khiến người đàn ông này bị tấn công.

Theo lời Ban quản lý khu bảo tồn, đây là tai nạn hết sức hy hữu và chưa từng có tiền lệ xảy ra. Bởi Kearsley chết vì bị con ngựa vằn tấn công bằng bộ phận sinh dục của nó. Theo các chuyên gia, bộ phận sinh dục của 1 con ngựa vằn đực trưởng thành có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng với con người, và nếu không được phẫu thuật cấp cứu kịp thời có thể sẽ mất mạng chỉ vài giờ sau khi bị tấn công.

Theo DA/khampha

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.