Hi hữu: Chủ tịch xã 'khai tử' hộ kinh doanh đang hoạt động

(PLO)- Một hộ kinh doanh ở Đắk Nông đang hoạt động nhưng bị chủ tịch xã ký xác nhận không còn hoạt động kinh doanh nên sau đó bị đóng mã số thuế. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-3, trao đổi với PLO, ông Ngô Ngọc Khanh, Chủ tịch UBND xã Đắk Nia, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, cho biết ông vừa làm việc với cơ quan thuế liên quan việc một hộ kinh doanh phản ứng vì bị đóng mã số thuế khi đang hoạt động.

Đang hoạt động nhưng bị “khai tử”

Trước đó, ông BĐT, đại diện hộ kinh doanh DNO FarmStay ở thôn Đồng Tiến, xã Đắk Nia gửi đơn đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ việc cơ sở kinh doanh của ông vẫn đang hoạt động nhưng bị chủ tịch UBND xã Đắk Nia ký xác nhận không còn hoạt động, dẫn đến việc bị đóng mã số thuế.

mã số thuế 4.jpg
Bảng hiệu của hộ kinh doanh DNO Farmstay được gắn gần điểm kinh doanh. Ảnh: T.T

Theo ông T, hộ kinh doanh của ông đăng ký các ngành nghề như buôn bán nông, lâm sản, dịch vụ ăn uống.

Tháng 1-2024 đến nay, hộ của ông hoạt động kinh doanh bình thường, có đầy đủ biển hiệu, đúng địa chỉ đăng ký. Ngoài ra, cơ sở của ông đã tham gia đồng hành cùng UBND xã Đắk Nia trong nhiều hoạt động an sinh xã hội, vì người nghèo.

Ngày 10-3, ông T liên hệ ngân hàng để làm thủ tục vay vốn. Tuy nhiên, ngân hàng từ chối cho vay với lý do mã số thuế hộ kinh doanh của ông đã bị đóng, không đủ điều kiện vay vốn.

Sau đó, ông T đến Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa- Đắk Glong để hỏi vì sao bị đóng mã số thuế. Ông T được trả lời là hồi tháng 12-2024 chủ tịch UBND xã Đắk Nia ký xác nhận hộ kinh doanh DNO Farmstay không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Vì thế, cơ quan quản lý thuế đã đóng mã số thuế kinh doanh của hộ ông.

Cũng theo ông T, chủ tịch UBND xã Đắk Nia có rẫy ngay cạnh farmstay của ông. Ông T cho rằng trong khi farmstay đang hoạt động bình thường nhưng bị chủ tịch xã xác nhận không còn hoạt động là rất vô lý. Việc hộ kinh doanh ông T bị đóng mã số thuế đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín; gây thiệt hại đối với cơ sở kinh doanh của ông.

Chủ tịch xã nói: Do không biết

Trao đổi với PV, ông Ngô Ngọc Khanh, Chủ tịch UBND xã Đắk Nia, xác nhận tháng 12-2024, cán bộ thuế của TP Gia Nghĩa đến đề nghị UBND xã Đắk Nia phối hợp xác minh hộ kinh doanh DNO FarmStay còn hoạt động hay không.

Ông Khanh gọi điện thoại cho trưởng thôn Đồng Tiến để xác minh. Trưởng thôn Đồng Tiến trả lời không biết hộ kinh doanh DNO FarmStay, không biết ông T.

mã số thuế.jpg
Hộ kinh doanh đang hoạt động nhưng bị xác nhận không còn hoạt động và bị đóng mã số thuế. Ảnh: C.N

Vì vậy, ông Khanh ký vào biên bản của cơ quan thuế, xác định hộ kinh doanh DNO FarmStay không hoạt động tại địa điểm đăng ký.

Từ xác nhận của chính quyền địa phương, cơ quan thuế đã đóng mã số thuế của hộ kinh doanh DNO FarmStay.

Cũng theo ông Khanh, thời điểm cuối năm 2024, có nhiều farmstay ở xã Đắk Nia đóng cửa nên ông có sơ suất, không kiểm tra kỹ thông tin.

Ngoài ra, trên hồ sơ, ông T là đại diện hộ kinh doanh DNO FarmStay. Tuy nhiên, thực tế hộ kinh doanh này có một phụ nữ tên H cùng điều hành. Thời gian qua, bà H có tham gia một số hoạt động từ thiện do chính quyền địa phương tổ chức. Đích thân ông Khanh cũng nhiều lần dẫn các đoàn đến tham quan, học tập mô hình trồng trọt tại cơ sở kinh doanh của bà H.

Ông Khanh nói ông chỉ biết bà H, chứ không biết ông T, không để ý tên của hộ kinh doanh DNO FarmStay. Khi cán bộ thuế đến xác minh, ông Khanh không biết đó là cơ sở của bà H mà nghĩ đó là cơ sở khác.

“Việc này là do sơ suất chứ không có ý gì khác. Chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, không phải gây khó khăn. Nếu nhắc tên bà H thì tôi biết ngay vì chúng tôi từng công tác chung với nhau. Tuy nhiên, cán bộ thuế nhắc tên ông T nên tôi không biết”- ông Khanh nói.

Theo ông Khanh, sau khi biết hộ kinh doanh DNO FarmStay vẫn hoạt động, ông đã làm việc với cơ quan thuế để trình bày lại sự việc. Đồng thời, chủ hộ kinh doanh đã liên hệ cán bộ thuế để được hướng dẫn mở lại mã số thuế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.