Hezbollah nã rocket vào Israel, trả thù cho Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei

(PLO)- Nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) nhận trách nhiệm về việc phóng rocket nhằm vào miền bắc Israel nhằm phản ứng việc Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong đòn không kích của Mỹ và Iran.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-3, nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) nhận trách nhiệm về việc phóng rocket nhằm vào miền bắc Israel, đánh dấu vụ tấn công đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn Israel - Lebanon có hiệu lực vào tháng 11-2024.

Hezbollah cho biết cuộc tấn công rocket này là “để trả thù cho máu của Lãnh tụ Tối cao của người Hồi giáo, ông Ali Khamenei”, ám chỉ lãnh tụ tối cao Iran đã thiệt mạng trong loạt không kích của Mỹ và Iran vào Israel hôm 28-2.

Hezbollah cho biết đã nhắm mục tiêu vào một địa điểm phòng thủ tên lửa ở phía nam Haifa.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã đánh chặn một rocket phóng từ Lebanon về phía miền bắc Israel và để một số quả khác rơi xuống khu vực trống trải. Không có báo cáo về thương vong hay thiệt hại.

Hezbollah cho rằng vụ phóng rocket là một “lời cảnh báo” gửi tới Israel, yêu cầu nước này “rút khỏi lãnh thổ Lebanon bị chiếm đóng”, ám chỉ 5 chốt biên giới mà Israel vẫn duy trì tại Lebanon.

Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem hồi tháng 1 tuyên bố nhóm này sẽ không “giữ trung lập” nếu Mỹ tấn công Iran và cam kết đối đầu với các mối đe dọa của Mỹ nhằm vào ông Khamenei, song chưa khẳng định sẽ can dự vào một cuộc chiến khu vực.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cáo buộc nhóm vũ trang Hezbollah đã phóng rocket từ Lebanon vào lãnh thổ Israel, theo tờ The Times of Israel.

Trước đó, Israel cho biết vào khoảng 1 giờ sáng, còi báo động vang lên tại TP Haifa ở miền bắc Israel cùng các khu vực lân cận, cũng như tại một số địa điểm khác ở vùng Thượng Galilee.

Các hãng tin Lebanon và Ả Rập đưa tin Israel đã không kích thủ đô Beirut để đáp trả.

Các nguồn tin an ninh Lebanon nói với hãng tin Reuters rằng ít nhất một mục tiêu tại khu vực phía nam Beirut đã bị đánh trúng trong các cuộc không kích.

rocket-tan-cong-mien-bac-israel-nghi-do-hezbollah-phong.jpg
Rocket từ Lebanon hướng về Israel. Ảnh: Ayal Margolin/Flash 90

Đây là lần đầu tiên Hezbollah phối hợp cùng Iran trong các cuộc tấn công nhằm vào Israel, khi lực lượng này không tham gia trong cuộc chiến Israel–Iran trước đó vào tháng 6-2025.

Đây cũng sẽ là lần đầu tiên tổ chức này nã rocket vào Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon do Mỹ làm trung gian có hiệu lực vào tháng 11-2024.

Trước đó, ngày 1-3, Hezbollah đã bày tỏ tiếc thương trước việc Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Tuyên bố của Hezbollah mô tả ông Khamenei là nhân vật trung tâm trong việc củng cố Cộng hòa Hồi giáo và “Trục Kháng chiến” rộng lớn hơn.

“Ông đã hy sinh dưới tay những kẻ khủng bố đê hèn nhất của thời đại này - những kẻ xâm lược Israel và Mỹ” - tuyên bố nêu, đồng thời ca ngợi vai trò của ông Khamenei trong việc củng cố sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Iran trên các lĩnh vực khoa học, chính trịquân sự.

Hezbollah gửi lời chia buồn tới giới lãnh đạo Iran, bao gồm chính phủ, quốc hội và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cũng như người dân Iran và lực lượng mà họ gọi là “quốc gia kháng chiến” rộng lớn hơn.

Nhóm này cam kết tiếp tục “con đường kháng chiến” và tái khẳng định sự ủng hộ đối với Iran, nhưng không tuyên bố sẽ trực tiếp can dự quân sự vào cuộc xung đột.

Ngày 28-2, sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran, Hezbollah đã kêu gọi Trung Đông đứng lên chống lại Israel và Mỹ.

Hezbollah lên án “các hành động thù địch của Mỹ và Israel nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo”, nhưng chưa cam kết sẽ trả đũa Israel.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.