Hết đạn, đặc nhiệm Anh dùng dao hạ 3 phiến quân IS

 (PLO) – Vì hết đạn lại đang trong lúc bị phiến quân IS phục kích, một binh sĩ thuộc Đặc nhiệm Không quân Anh (SAS) liền rút dao hạ ba phiến quân IS.

Theo Daily Star, vụ việc xảy ra khi binh sĩ Iraq mở đợt phản công lớn nhằm vào Fallujah, một thành trì của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Lực lượng Đặc nhiệm Không quân Anh (SAS) tham gia với vai trò cố vấn quân sự và dẫn đầu một nhóm nhỏ đặc nhiệm Iraq.

Trong một đợt tấn công, một trung sĩ đặc nhiệm SAS, 27 tuổi, cùng nhóm binh sĩ Iraq tiến vào một nhà máy chế tạo bom để tìm diệt xạ thủ IS nhưng lại bị các phiến quân phục kích. Vụ việc khiến vài binh sĩ Iraq thiệt mạng và bốn người khác bị thương nặng.

Trung sĩ vừa bắn trả vừa đưa người bị thương đến nơi an toàn trước khi anh bị kẻ thù vây chặt. Lúc này, súng trong tay trung sĩ dã hết đạn nên nhóm phiến quân IS đã cố bắt sống anh. Trước giờ phút sống còn, trung sĩ chuyển sang dùng dao quắm kukri và hạ gục ba phiến quân IS.

binh sĩ đặc nhiệm Anh SAS

Binh sĩ của Đặc nhiệm Không quân Anh (SAS). (Nguồn: Daily Star)

“Khi nhận thấy viên trung sĩ hết đạn, các tay súng IS đã cố tấn công anh. Khi họ tóm lấy anh, ngay lập tức anh rút con dao quắm kukri và bắt đầu hạ gục những tên phiến quân” - Daily Star dẫn một nguồn tin quốc phòng Iraq cấp cao.

Nguồn tin cho biết thêm hành động trên của trung sĩ khiến các tay súng hoảng sợ và tháo chạy, nhờ đó, đặc nhiệm Anh có thể đưa người bị thương đến nơi an toàn.

Khi trở về, các binh sĩ Iraq nghĩ rằng trung sĩ SAS bị thương rất nặng vì khắp người anh là máu. Anh giải thích máu này không phải của mình. "Trung sĩ SAS lau sạch dao, lấy thêm đạn và tiếp tục dẫn theo một nhóm đặc nhiệm Iraq tham chiến", nguồn tin cho biết thêm.

Tờ The Daily Star Sunday cho hay trung sĩ trên đã mang theo dao kukri trong các nhiệm vụ tác chiến ở Iraq, Afghanistan và Libya, nhưng đây là lần đầu tiên anh sử dụng con dao này để chiến đấu.

Đặc nhiệm không quân Anh tham chiến ở Iraq kể từ khi quân khủng bố IS kiểm soát phần lớn lãnh thổ nước này. Họ hiện diện ở đây với vai trò cố vấn nhưng được phép giết phiến quân nếu tính mạng họ bị đe dọa và trong tình thế nguy cấp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.