Heo Việt phải... 'đi' đường vòng để qua Trung Quốc

(PLO)- Heo Việt Nam được xuất khẩu tiểu ngạch qua hai nước láng giềng nhưng phần lớn được chuyển sang biên giới Trung Quốc tiêu thụ.

Ông Văn Đức Mười, chuyên gia chăn nuôi, cho biết hiện nay mỗi ngày heo các tỉnh phía Nam được xuất khẩu tiểu ngạch qua Campuchia, heo các tỉnh phía Bắc được xuất sang biên giới Lào. Ngoài nhu cầu tiêu thụ trong nước thì các thương lái mua heo Việt Nam rồi vận chuyển bằng xe tải chở heo ra biên giới Lào bán sang Trung Quốc.

Theo ông Mười, ước tính mỗi ngày số lượng heo bán sang Lào, Campuchia 7.000-8.000 con. Giá mua heo cũng không cao hơn giá thị trường, chỉ 24.000-25.000 đồng/kg. Do cửa khẩu tiểu ngạch phía Việt Nam đang được cơ quan chức năng Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ không cho nhập heo. Vì vậy, các thương lái tìm cách nhập heo qua Campuchia, Lào rồi xuất qua Trung Quốc.

Mới đây, sau khi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phía Trung Quốc đã đồng ý mở cửa khẩu nhập khẩu chính ngạch thịt heo Việt Nam.

Tuy nhiên theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, việc xuất khẩu heo qua Trung Quốc vẫn gặp nhiều khó khăn vì xuất qua đường chính ngạch chỉ xuất được thịt heo mảnh và đông lạnh. Trong khi cơ sở giết mổ, đông lạnh trong nước vẫn khó đảm bảo các điều kiện phía Trung Quốc đưa ra.

Ông Đoán cho biết hiện tại giá heo hơi vẫn quanh quẩn mức 25.000 đồng/kg, lượng heo tồn đọng vẫn rất lớn vì người nuôi vẫn tâm lý chờ giá, chưa giảm đàn.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.