(PLO)- Mùa tết năm nay, người tiêu dùng có khuynh hướng cẩn trọng trong chi tiêu, chủ yếu ưu tiên các mặt hàng cần thiết, tốt cho sức khỏe.
Dù dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sức mua nhưng cộng đồng doanh nghiệp vẫn tích cực chuẩn bị nguồn hàng hóa đa dạng để phục vụ tết. Trong đó, nhiều đơn vị tập trung sản xuất, cung ứng những mặt hàng mới lạ và độc đáo ra thị trường.
Rau hữu cơ ngày càng được nhiều khách hàng tìm mua
Tại phiên chợ sản phẩm hữu cơ diễn ra ở TP.HCM mới đây, gần 20 công ty đã giới thiệu hàng trăm mặt hàng hữu cơ như dưa lưới, rau củ, gạo, bí, hạt đậu… Đáng chú ý, mặt hàng thịt heo hữu cơ đạt tiêu chuẩn châu Âu, Mỹ cháy hàng, dù giá sản phẩm này đắt gấp hai, ba lần thịt heo thông thường. Đơn cử giá sườn non heo rừng hữu cơ 369.000 đồng/kg; ba rọi rút sườn 329.000 đồng/kg; thịt vai, thịt đùi 229.000 đồng/kg.
Ông Nguyễn Lâm Viên, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinamit, đơn vị kinh doanh heo rừng hữu cơ, giải thích giá bán lẻ thịt heo rừng hữu cơ cao hơn mặt bằng chung của thịt heo nhà và heo rừng nuôi thông thường do chi phí sản xuất cao. Trong dịp tết tới đây, công ty sẽ tiếp tục tung ra mặt hàng thịt heo rừng hữu cơ với giá không tăng so với ngày thường.
“Nhiều khách hàng mua thịt heo rừng hữu cơ về ăn thử, sau đó họ quay lại mua tiếp vì nhận thấy sự khác biệt với thịt heo bình thường và yên tâm chất lượng. Đây là tín hiệu tốt cho những người làm ra sản phẩm hữu cơ thật, làm đàng hoàng và khi sản phẩm có sự khác biệt thì giá cả không phải là rào cản quá lớn để khó tiếp cận khách hàng” - ông Viên tự tin nói.
Từ thành công bước đầu với thịt heo rừng hữu cơ, mùa tết năm nay Vinamit quyết định sẽ tung ra thị trường thịt gà, trứng gà, trứng vịt… hữu cơ để phục vụ người tiêu dùng.
Bên cạnh đó, công ty này còn cho ra mắt các sản phẩm tốt cho sức khỏe như rau má tươi sấy, cần tây, củ dền, táo, chanh dây tươi sấy… khác biệt với dạng bột như khách hàng vẫn đang dùng. “Trong mùa dịch COVID-19, những sản phẩm liên quan đến sức khỏe đều tăng trưởng khá tốt” - ông Viên thông tin.
Đại diện một số chủ trang trại cũng cho hay những năm gần đây, họ nỗ lực chuyển đổi, làm ra ngày một nhiều sản phẩm hữu cơ theo tiêu chuẩn Mỹ, châu Âu nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Họ tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn khắt khe để làm ra sản phẩm sạch, an toàn, không có thuốc bảo vệ thực vật và không có dư lượng kim loại để người dùng yên tâm.
Hàng ngàn mặt hàng phục vụ tết giảm giá 49%
Theo Sở Công Thương TP.HCM, các doanh nghiệp chuẩn bị sản xuất, dự trữ cung ứng cho hai tháng tết năm nay với tổng giá trị tương đương hơn 19.000 tỉ đồng, tăng 3,43% so với nguồn vốn chuẩn bị tết 2020.
Trong tháng cận tết nhằm kích thích mua sắm, các hệ thống phân phối lớn dự kiến tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá đến 49% cho hàng ngàn mặt hàng phục vụ tết.
Ngoài ra, các hệ thống phân phối bán các giỏ quà tết với mức giá bình quân 125.000-299.000 đồng/giỏ; giỏ quà trung, cao cấp có giá từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng...
Làm mới sản phẩm cũ
Ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty Vissan, dự báo mùa tết năm nay sức mua các mặt hàng liên quan thịt heo giảm 15%-20%. Tuy nhiên, lượng hàng chuẩn bị của công ty vẫn đảm bảo cung ứng cho thị trường với sản lượng thực phẩm tươi sống và chế biến 7.500 tấn, tăng 5% so với tết năm ngoái.
Lãnh đạo Vissan cũng cho biết tết năm nay công ty đã làm mới lại các sản phẩm, như thịt heo tẩm ướp với 10 hương vị mới. Đặc biệt, các sản phẩm thịt tẩm ướp phù hợp với khẩu vị của người tiêu dùng khắp ba miền.
“Với những sản phẩm trên, trong những ngày bận rộn mùa cuối năm, người tiêu dùng có thể chế biến mà không phải mất công sơ chế. Chỉ trong vòng khoảng 15 phút sẽ có ngay bữa tiệc nướng quây quần cùng gia đình” - ông Dũng cho hay.
Thịt heo rừng hữu cơ bán với giá từ 300.000 đến gần 370.000 đồng/kg: Ảnh: TÚ UYÊN
Tương tự, bà Lê Thị Thanh Lâm, Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Food, nhận định năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên công ty không tung ra nhiều mặt hàng tết như mọi năm mà chỉ tập trung cho những mặt hàng truyền thống như lẩu tết, bánh chưng… với trọng lượng lớn hơn. Đồng thời, tết năm nay công ty còn cung cấp hộp quà bánh chưng cho đối tác, khách hàng.
Trong khi đó, đại diện Công ty cổ phần Bibica cho hay công ty làm mới dòng sản phẩm bánh Goody từ chất lượng đến thiết kế sang trọng và ấn tượng hơn. “Đây là sản phẩm có thể cạnh tranh với các sản phẩm ngoại nhập nhưng giá cả hợp lý” - đại diện Bibica tự tin.
Bên cạnh đó, với mong muốn truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường, Bibica đưa ra thị trường tết năm nay bộ sản phẩm “Vị tết vào bếp”. Theo đó, sau khi sử dụng bánh kẹo, bao bì sẽ tiếp tục được sử dụng tại các nhà bếp của các bà nội trợ.
Nhiều đơn vị kinh doanh cũng cho hay đang tích cực chuẩn bị đặc sản vùng miền độc lạ để khách hàng mua làm quà tặng, biếu trong dịp tết. Các sản phẩm này chủ yếu là tôm khô, trâu gác bếp, măng ngâm mắc mật… Đặc biệt, bên cạnh các kênh truyền thống hay siêu thị, năm nay các nhà kinh doanh đẩy mạnh bán hàng đặc sản ba miền trên kênh thương mại điện tử, online.•
Thay đổi đáng chú ý của người tiêu dùng
Theo ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc thương mại Công ty Nghiên cứu thị trường Kantar, sau COVID-19, hành vi mua sắm của người tiêu dùng có một số điểm đáng chú ý. Đó là tiếp tục tăng cường nhu cầu cho các sản phẩm, dịch vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Xu hướng tiêu dùng mùa tết cũng có sự thay đổi khi mua hàng online lên ngôi. Đặc biệt, người tiêu dùng có khuynh hướng cẩn trọng trong việc chi tiêu hơn, họ chủ yếu ưu tiên các mặt hàng cần thiết, tốt cho sức khỏe thay vì các hoạt động giải trí. Qua đó để dành tiền phòng cho trường hợp không mong muốn như dịch bùng lại hoặc suy thoái do ảnh hưởng kéo dài của COVID-19.
“Để thu hút người tiêu dùng trong mùa tết, các doanh nghiệp nên tối ưu hóa và triển khai các hoạt động khuyến mãi phù hợp để kích cầu chi tiêu. Thông điệp quảng cáo có thể nhắm đến các dịp tiêu dùng ăn uống tại nhà và nhấn mạnh các giá trị về sức khỏe” - ông Hoàng gợi ý.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 đến từ Việt Nam.
(PLO)- Nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT), HoREA kiến nghị giá trị quỹ đất thanh toán cần được ghi nhận cố định, không thay đổi ngay từ lúc ký hợp đồng BT.
(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.
(PLO)- Cabin Crew Mega Recruitment Roadshow 2026 - chiến dịch tuyển dụng tiếp viên hàng không lớn nhất từ trước đến nay của Sun PhuQuoc Airways - đã chính thức khởi động tại TP.HCM ngày 27-6, thu hút hơn 700 ứng viên trong và ngoài nước.
(PLO)- C.P. Việt Nam được công nhận trong Top 5 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ghi nhận nỗ lực ứng dụng đổi mới sáng tạo để nâng hiệu quả sản xuất, kiểm soát chất lượng và hướng tới chuỗi thực phẩm an toàn, bền vững cho người tiêu dùng.
(PLO)- Tạp chí kinh doanh hàng đầu nước Mỹ Fortune nhận định Việt Nam đang nổi lên như "điểm nóng" du lịch hấp dẫn của Đông Nam Á, với sự bứt phá của những điểm đến như Phú Quốc, Sa Pa.
(PLO)- Tiếp nối sức nóng từ 4 đêm thi trước, tối 27-6, đêm thi thứ năm của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026 do UBND TP Đà Nẵng phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức đã đưa khán giả bước vào hành trình nghệ thuật mang chủ đề "Tầm nhìn".
(PLO)- Sự gia tăng nhanh của trái cây nhập khẩu đang đặt ra bài toán và tạo áp lực cạnh tranh đáng kể lên sản phẩm trong nước, đặc biệt ở phân khúc trung cấp.
(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.
(PLO)- Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, kỷ nguyên tiền rẻ với mặt bằng lãi suất thấp kỷ lục khó có thể sớm quay trở lại trong ngắn hạn.
(PLO)- Đề xuất gia hạn loạt ưu đãi thuế với xăng dầu đến hết tháng 9 của Bộ Tài chính đang nhận được sự ủng hộ. Song có ý kiến cho rằng nên kéo dài đến cuối năm, góp phần kiểm soát lạm phát.
(PLO)- Hiếm có vùng đất nào được thiên nhiên ban tặng những giá trị thiên nhiên bằng một tổ hợp du lịch độc đáo nối liền như Tà Kóu – Bưng Thị- Kê Gà (tỉnh Lâm Đồng).
(PLO)- Sun PhuQuoc Airways (SPA) chính thức mở bán vé hai đường bay thẳng kết nối Thành Đô (Trung Quốc) với Phú Quốc và TP.HCM, tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế tại một trong những thị trường khách lớn nhất của du lịch Việt Nam.
(PLO)- Sửa đổi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ hội rất quan trọng tạo dựng một hạ tầng thể chế mới cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển vững mạnh.
(PLO)-Theo Bộ Công Thương, việc khai thác hiệu quả nền kinh tế cuối tuần sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường nội địa và thúc đẩy xu hướng hội nhập kinh tế toàn cầu.